Tin tức

Hải Dương thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không bảo đảm điều kiện lưu hành

VŨ HẢI 04/10/2023 18:55

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phát hiện ông Đỗ Văn Chung ở Bình Giang kinh doanh gần 600 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

W_sss.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lô hàng đồ chơi trẻ em vi phạm

Ngày 4/10, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đỗ Văn Chung số tiền 8,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tịch thu 598 sản phẩm đồ chơi trẻ em vi phạm, không bảo đảm điều kiện lưu hành.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 ngày 2/10, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an TP Chí Linh tổ chức khám xe ô tô tải 34C-094.02 do ông Đỗ Văn Chung (địa chỉ ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, Bình Giang) lái đồng thời là chủ hàng. Trên xe có nhiều loại đồ chơi trẻ em, trên bao bì không thể hiện thông tin về nguồn gốc nơi sản xuất, không có tem hợp quy, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Chung thừa nhận đã mua số hàng vi phạm trên cất giấu vào xe ô tô mang đi bán tại khu vực đền Kiếp Bạc (Chí Linh) dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc vừa qua để bán kiếm lời.

VŨ HẢI
(0) Bình luận
Hải Dương thu giữ gần 600 đồ chơi trẻ em không bảo đảm điều kiện lưu hành