Trong tỉnh

Hải Dương giành 2 huy chương vàng môn đấu kiếm và bóng bàn

TIẾN HUY 30/10/2023 16:46

Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ XV và Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2023 đã kết thúc. Các đoàn vận động viên Hải Dương giành tổng số 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

z4831830329670_dde18d0b4b290ae6d75ff9dd9aed1778(1).jpg
Kiếm thủ Phạm Thị Ngọc Luyên (bên phải) giành huy chương bạc cá nhân nữ kiếm liễu. Ảnh: LT

Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ XV năm 2023 diễn ra từ ngày 21-28/10 tại Hà Nội. Giải năm nay có sự tham gia của hơn 200 kiếm thủ thuộc 8 đoàn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Công an nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Huấn luyện viên Trần Thị Len cho biết, đoàn Hải Dương tham gia giải gồm 2 huấn luyện viên và 15 vận động viên, thi đấu 8 trong tổng số 15 bộ huy chương. Các kiếm thủ Hải Dương giành 1 huy chương vàng hỗn hợp kiếm 3 cạnh, 1 huy chương bạc cá nhân nữ kiếm liễu của kiếm thủ Phạm Thị Ngọc Luyên và 1 huy chương đồng đội nữ kiếm liễu. Đội tuyển đấu kiếm Hải Dương hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giải là giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

z4831839689707_5785893a2d95a79685df3632554dbe1a(1).jpg
Huấn luyện viên Trần Thị Len (giữa) và các kiếm thủ giành huy chương vàng hỗn hợp kiếm 3 cạnh. Ảnh: HH

Với kết quả này, đội tuyển đấu kiếm Hải Dương xếp thứ tư toàn đoàn, sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng (kém Hải Phòng 1 huy chương bạc).

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2023 đã kết thúc ngày 29/10 sau 9 ngày diễn ra tại Nhà Thi đấu tỉnh Tiền Giang. Giải có 11 đoàn với trên 100 tay vợt thi đấu 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

dscf0707(1).jpg
Các tay vợt Hải Dương chỉ giành được 1 huy chương vàng tại giải các đội mạnh quốc gia (ảnh minh họa)

Đoàn Hải Dương dự giải với 13 vận động viên, trong đó có 1 vận động viên đi theo diện xã hội hóa, thi đấu đủ 7 nội dung. Kết quả, đội giành 1 huy chương vàng đồng đội nam của Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Vũ Hoàng Nam; 1 huy chương đồng đồng đội nữ của Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thị Mai Phương, Cao Ngọc Anh, Lê Gia Hân và 1 huy chương đồng đôi nam -nữ của Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan. Như vậy, đội tuyển bóng bàn Hải Dương không đạt chỉ tiêu là giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Hải Dương giành 2 huy chương vàng môn đấu kiếm và bóng bàn