Di tích

Hải Dương có thêm 8 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh

PV 14/01/2024 09:28

Trong số các di tích được xếp hạng năm 2023, có 7 di tích lịch sử và 1 di tích kiến trúc nghệ thuật.

traobangditich.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương trao bằng xếp hạng cho lãnh đạo các địa phương nơi có di tích được xếp hạng năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 8 di tích.

Các di tích: đình - chùa Miếu Lãng (xã Đồng Lạc), đình Kim Khê (xã Phú Điền, cùng huyện Nam Sách); đình Giống (xã Cổ Dũng), đình Quảng Đạt (xã Ngũ Phúc, cùng huyện Kim Thành); đình - chùa Ngọc Mai (xã Vĩnh Hưng), địa điểm cách mạng nhà cụ Vũ Duy Trinh (xã Vĩnh Hưng, cùng huyện Bình Giang); đình Đáp Khê (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đình Phí Xá (xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng) được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn Hải Dương có 271 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, trong đó có 141 di tích lịch sử, 1 di tích lịch sử cách mạng, 63 di tích lịch sử văn hóa, 7 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, 59 di tích kiến trúc nghệ thuật.

Việc được xếp hạng sẽ là cơ sở để chính quyền và nhân dân các địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của các di tích.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có thêm 8 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh