Quốc phòng

Hải Dương có 15 chiến sĩ Điện Biên còn sinh sống tại tỉnh Điện Biên

TIẾN HUY 11/03/2024 18:00

Những chiến sĩ Điện Biên quê tỉnh Hải Dương sau khi hoàn thành chiến dịch đã ở lại sinh cơ lập nghiệp và xây dựng tỉnh Điện Biên.

txt_7683_1(1).jpg
Hầu hết cựu chiến binh Điện Biên Phủ quê Hải Dương đang sinh sống tại TP Điện Biên Phủ. Trong ảnh: Cầu Thanh Bình ở trung tâm TP Điện Biên Phủ

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, hiện còn 15 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên quê Hải Dương đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Trong số này có 11 cựu chiến binh sinh sống tại TP Điện Biên Phủ, số còn lại ở huyện Mường Chà, Mường Ảng và huyện Điện Biên.

Các cựu chiến binh trên quê gốc ở các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, TP Hải Dương. 2 trong tổng số 15 cựu chiến binh là thương binh. Có 1 cựu chiến binh nữ là đồng chí Phạm Thị Mỳ (sinh năm 1936), quê xã Lê Lợi (Gia Lộc), hiện ở tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng). Đồng chí Mỳ nhập ngũ năm 1953, xuất ngũ năm 1960.

Các cựu chiến binh đều đã lớn tuổi, người cao tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1926), quê xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ), hiện sinh sống tại tổ dân phố 13, phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ). Đồng chí Tuyên nhập ngũ năm 1953, xuất ngũ năm 1960.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Hải Dương có 15 chiến sĩ Điện Biên còn sinh sống tại tỉnh Điện Biên