Tin tức

Hải Dương có 471 người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại địa phương

PHONG TUYẾT 05/03/2024 06:00

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh có 471 người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại địa phương, người ít tuổi nhất đã 87 tuổi.

72ba53c3-6a6d-4c6c-918d-517612b418aa.jpeg
Tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra 1/3 vừa qua, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã thông qua chính sách tặng mỗi người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1 triệu đồng

Theo kết quả rà soát đến ngày 27/2, trong số 471 quân nhân từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại Hải Dương có 50 người là thương binh, bệnh binh. Người ít tuổi nhất đã 87 tuổi, 366 người trên 90 tuổi.

Trong số những quân nhân còn sống, 91 người có sức khỏe ổn định, tự chăm sóc được bản thân. Các quân nhân còn lại đều tuổi cao, sức yếu phải nhờ con cháu, người thân chăm sóc.

TP Hải Dương có nhiều quân nhân từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống nhất (65 người), tiếp đến là huyện Kim Thành (61 người), thị xã Kinh Môn (53 người), huyện Gia Lộc (51 người). Huyện Bình Giang có ít quân nhân còn sống nhất (17 người).

dbp(1).jpg
Hải Dương còn 471 người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại địa phương (ảnh minh hoạ)

Tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra 1/3 vừa qua, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã thông qua nghị quyết tặng 1 triệu đồng mỗi người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang thường trú trong tỉnh Hải Dương. Các trường hợp liệt sĩ và người từ trần sau thời điểm ban hành nghị quyết đến trước ngày 1/6/2024 thì thân nhân liệt sĩ, người từ trần sẽ được nhận quà tặng.

Xem chi tiết tại đây:

Nghị quyết

Phụ lục 1

Phụ lục 2

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hải Dương có 471 người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại địa phương