Lao động - Việc làm

Hải Dương chọn lao động sang Hàn Quốc làm nghề đóng tàu

HẢI MINH 25/09/2023 11:35

Lao động Hải Dương muốn sang Hàn Quốc làm nghề đóng tàu phải tham gia vòng thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực.

Theo kế hoạch tuyển chọn lao động Hải Dương đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ngành đóng tàu năm 2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hải Dương dự kiến có hơn 1.000 lao động đủ điều kiện nộp hồ sơ dự thi tiếng Hàn. Những người đăng ký dự thi tiếng Hàn năm nay phải có đủ các điều kiện: từ 18-39 tuổi, không có án tích, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) thì tổng thời gian cư trú phải dưới 5 năm.

W_dong-tau.jpg
Doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên nam giới tuyển chọn vào ngành đóng tàu (ảnh minh họa)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương khuyến cáo, đợt này số lượng tuyển chọn không nhiều, người lao động cần chuẩn bị tốt về năng lực tiếng Hàn. Ngành đóng tàu đòi hỏi sức khỏe, chịu đựng được môi trường làm việc vất vả, nặng nhọc...

Lao động ở TP Chí Linh tiếp tục không được tham gia tuyển chọn. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trong 3 ngày từ 16-18/10.

HẢI MINH
(0) Bình luận
Hải Dương chọn lao động sang Hàn Quốc làm nghề đóng tàu