An toàn giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

06/01/2022 16:39

Năm an toàn giao thông 2022 có chủ đề: "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại hội nghị

Sáng 6.1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hải Dương, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết tình hình trật tự ATGT năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và số người bị thương đều giảm sâu so với năm 2020; ùn tắc giao thông từng bước được kiểm soát… 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm ATGT 2022 có chủ đề: "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với 4 mục tiêu chính. Đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm ATGT 2022, đặc biệt là bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

Theo báo cáo, năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ TNGT, làm 5.799 người chết và 8.018 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 3.496 vụ, giảm 1.068 người chết và giảm 3.143 người bị thương.

Tính đến ngày 14.12.2021, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 2,88 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 2.808 tỷ đồng, tước 248,6 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 460.000 phương tiện các loại. So với năm 2020, xử lý giảm 796,6 nghìn trường hợp, tiền phạt giảm 478,5 tỷ đồng.


Các đại biểu dự nghị hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Hải Dương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Năm 2021, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Trong năm, toàn tỉnh xảy ra 168 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 129 người chết, 81 người bị thương. So với năm 2020, toàn tỉnh giảm 53 vụ TNGT, giảm 47 người chết và giảm 25 người bị thương. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Cùng thời gian trên, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10.356 trường hợp vi phạm giao thông, phạt trên 22,17 tỷ đồng, tước 2.711 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.495 phương tiện.

Ban ATGT tỉnh đề nghị năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm kiềm chế TNGT, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về TNGT so với năm 2021 tối thiểu 5%. 

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
An toàn giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19