Giáo dục

Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh huyện Bình Giang

LINH LINH 14/12/2023 15:09

Ngày 14/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp UBND huyện Bình Giang tổng kết chương trình “Giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường” năm 2023.

img_0407.jpg
Các đại biểu và học sinh xem những bức tranh của học sinh Trường Tiểu học Hùng Thắng vẽ sau buổi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trong huyện

Tại buổi tổng kết, các đại biểu cùng học sinh Trường Tiểu học Hùng Thắng được xem những bức tranh và nghe chia sẻ của học sinh sau khi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trong huyện.

Học sinh còn được tham gia một số trò chơi dân gian như nhảy dây, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây…

Trước đó, ngày 26/11, Trường Tiểu học Hùng Thắng đã tổ chức cho học sinh lớp 4, lớp 5 đến tham quan nhà truyền thống huyện Bình Giang, di tích đình làng Mộ Trạch (xã Tân Hồng) và nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận (xã Thái Học). Chuyến tham quan giúp các em có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa địa phương.

Chương trình “Giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 2013 nhằm đưa thế hệ trẻ đến gần với di sản. Mỗi năm sở chọn một số trường làm điểm để thực hiện chương trình. Đến nay đã có hơn 3.000 học sinh trong tỉnh được trải nghiệm chương trình này.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

img_0402.jpg
Trao phần thưởng cho học sinh có thành tích tại cuộc thi vẽ tranh sau chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa địa phương
img_9620.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hùng Thắng tham quan nhà lưu niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận (xã Thái Học)
img_0376.jpg
Tác giả bức tranh vẽ về cổng làng Mộ Trạch đang giới thiệu tác phẩm của mình
img_0391.jpg
Phần giao lưu trả lời câu hỏi về các di tích lịch sử, văn hóa của huyện Bình Giang được học sinh hưởng ứng
img_0455.jpg
Học sinh thích thú tham gia trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê
img_0362.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình
LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh huyện Bình Giang