Giám đốc Hàn Quốc bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man rợ

29/11/2020 15:04

Do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, giám đốc người Hàn Quốc Jeong In Cheol bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man rợ và cướp tài sản.

>> Giám đốc Hàn Quốc giết đồng hương khai nhận "ra tay một mình"​

Giám đốc Hàn Quốc bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man rợ - Ảnh 1.

Nghi phạm Jeong In Cheol - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 29.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Jeong In Cheol khai nhận do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên một mình ra tay sát hại đồng hương Han Tong Duk, phi tang xác, bỏ xác nạn nhân vào túi nilông và vali.

Theo đó năm 2018, Jeong In Cheol thuê căn nhà ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam. 

Quá trình hoạt động kinh doanh không suôn sẻ, Jeong In Cheol bị nợ nần nhiều. Trong đó Jeong In Cheol có nợ Han Tong Duk nhiều tỷ đồng và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Cuối tháng 11.2020, Jeong In Cheol thông báo sẽ trả lại căn nhà thuê làm trụ sở công ty. Ngày 26.11, Jeong In Cheol hẹn gặp Han Tong Duk tại công ty để nói chuyện, giải quyết khoản nợ nần và Han Tong Duk lái xe hơi hiệu KIA (xe thuê) đến công ty của Jeong In Cheol.

Tại căn nhà chỉ có hai người, Jeong In Cheol đã rủ Han Tong Duk uống bia nói chuyện. Do Jeong In Cheol chủ động bỏ một loại thuốc mê vào trong bia cho Han Tong Duk uống nên sau đó nạn nhân mệt mỏi nằm thiếp đi. Lúc này, Jeong In Cheol ra tay sát hại đồng hương...

Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã lấy một số tài sản của Han Tong Duk rồi lái xe hơi của nạn nhân bỏ đi khỏi hiện trường và sau đó bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ ở quận 2.

Giám đốc Hàn Quốc bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man rợ - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường vụ án rạng sáng 28.11 - Ảnh: T.T.D

Trước đó, lúc 18h chiều 27.11, công an nhận được tin báo về việc phát hiện một chiếc vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi là máu tại nhà vệ sinh tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Công an TP Hồ Chí Minh triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra. Ngoài chiếc vali màu hồng và các dụng cụ phát hiện ở tầng 1, công an còn phát hiện thêm 3 túi nilông màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người.

Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng xác định người tình nghi thực hiện hành vi phạm tội là Jeong In Cheol và nạn nhân là anh Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là bạn của Jeong In Cheol.

Lúc 13h50 chiều 28.11, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ Jeong In Cheol khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2). Đồng thời, công an phát hiện, thu giữ xe hơi hiệu KIA màu đen mà nghi phạm sử dụng khi bỏ trốn.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Giám đốc Hàn Quốc bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man rợ