Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.7?

13/07/2018 08:02

Nét mới chương trình "Học kỳ trong quân đội"; Nhiều hệ lụy từ cá độ bóng đá... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 13.7.

Nét mới chương trình "Học kỳ trong quân đội": Thêm một số đơn vị tổ chức, nội dung phong phú, hấp dẫn hơn... là những yếu tố giúp chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm nay được nhiều gia đình lựa chọn để gửi gắm con em trong dịp hè...(trang 4).

Nước kênh T2 làm bẩn hồ Bình Minh: Việc tiêu thoát nước từ kênh T2 sang hồ Bình Minh mỗi khi mưa to đang khiến hồ này có nguy cơ ô nhiễm trở lại... (trang 3).

Những cổ động viên đặc biệt: Bóng đá là môn thể thao vua bởi luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo quần chúng, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Và World Cup năm nay cũng không phải ngoại lệ khi luôn có những cổ động viên đặc biệt cháy hết mình với trái bóng tròn...(trang 5).

Nhiều hệ lụy từ cá độ bóng đá: Từ đầu World Cup 2018 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã liên tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia các đường dây cá độ bóng đá. Hình thức đánh bạc này làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương...(trang 7).

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng: Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với các ngành khối nội chính của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm nay, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển và Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, các ngành khối nội chính cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; coi trọng việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...(trang 1).

Hải Dương thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Đó là đánh giá của đại tá Phạm Văn Nam, Phó cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tại cuộc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh ngày 12.7...(trang 1).

Tổ chức vòng chung kết Robocon Việt Nam tại Hải Dương năm 2019: Chiều 12.7, UBND tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về kế hoạch tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot (Robocon) Việt Nam lần thứ 18 năm 2019 gtaj Hải Dương...(trang 2).

Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT tăng 0,37%: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh Hải Dương đủ điều kiện tốt nghiệp THPT năm nay là 98,89%, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn quốc 1,32% và tăng 0,37% so với năm 2017...(trang 2).

Xã Cẩm Điền: Nguồn nước phục vụ nông nghiệp có dấu hiệu ô nhiễm: Sáng 12.7, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng cho biết đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ để quan trắc xác định mức độ ô nhiễm, nguyên nhân gây ra hiện tượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở thôn Mậu Tài (xã Cẩm Điền) có bọt bẩn trắng xóa, bốc mùi hôi thối...(trang 2).

Yêu cầu dừng sản xuất cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam tại xã Kim Lương (Kim Thành) chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đưa máy móc ra khỏi địa phương...(trang 3).

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc: U13 Hải Dương vào bán kết: Đội bóng đá U13 Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã vào vòng bán kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) sau khi giành chiến thắng nghẹt thở đội U13 Bình Dương trên chấm luân lưu...(trang 5).

Chiếm dụng vỉa hè để bán ghế đá: Thời gian gần đây, một số hộ kinh doanh ở thị trấn Thanh Miện đã chiếm dụng hàng trăm m2 vỉa hè để làm nơi bày bán ghế đá...(trang 7).

Bán thắt lưng không rõ nguồn gốc: Ngày 11.7, Công an TP Hải Dương kiểm tra cửa hàng tạp hóa Tuấn Nhàn ở số 21 Đồng Xuân (TP Hải Dương) do Đỗ Minh Tuấn (sinh năm 1970) làm chủ, phát hiện các loại thắt lưng do nước ngoài sản xuất trị giá khoảng 5 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 13.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 13.7?