Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng cho người chép tay 19 quyển Truyện Kiều

16/12/2019 17:19

Chiều 15.12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức truy tặng bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục cho gia đình cụ Trịnh Văn Miện ở xã Thanh Quang (Thanh Hà).


Tiến sĩ Lê Thanh Bình, Viện trưởng Viện Sáng tạo độc bản Việt Nam, thành viên Ban Chấp hành Hội Kỷ lục gia Việt Nam (bên trái) trao bằng ghi nhận cho ông Trịnh Văn Khoa, con trai cụ Trịnh Văn Miện

Cụ Miện là người chép tay 19 quyển Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du để trao tặng người thân, bạn bè và lưu giữ giá trị tác phẩm cho con cháu.

Cụ Miện sinh năm 1927 và mất năm 2017, ở thôn Hạ Vĩnh. Say mê Truyện Kiều từ nhỏ, cụ bắt đầu chép Truyện Kiều từ tháng 4.2009. Truyện Kiều có 3.254 câu đã được cụ chép một cách miệt mài, cẩn trọng qua từng nét bút. Từ niềm đam mê với Truyện Kiều, cụ mong muốn thông qua kiệt tác này để con cháu giữ chọn nếp gia phong và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc.

Tuy nay cụ Miện đã qua đời nhưng con cháu của cụ vẫn đang tiếp tục gìn giữ và phát huy những di sản mà cụ để lại.

ĐỨC ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng cho người chép tay 19 quyển Truyện Kiều