Gia Lộc thực hiện tốt mục tiêu kép

04/02/2022 19:00

Năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.



Kinh tế tăng trưởng ổn định

Năm 2021, dù khó khăn do dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong huyện, Gia Lộc đã thực hiện tốt mục tiêu kép, kinh tế vẫn tăng trưởng khá, ổn định.

Tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.400 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1.468 tỷ đồng, tăng 1,2%, giá trị ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp- xây dựng cơ bản đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 15,1%, ngành dịch vụ đạt trên 2.884 tỷ đồng, tăng 4,8%.

Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, mang lại kinh tế cao. Năm 2021, toàn huyện mở rộng thêm 30.000 m2, nâng tổng số lên 150.514 m2 nhà màng, nhà lưới. Nông dân phấn khởi khi cây vụ đông được mùa, giá bán cao... Trong năm, huyện có thêm 4 sản phẩm được công nhận, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh là 10 sản phẩm.


Gia Lộc tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, có 2 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 80% số xã đạt từ 15-17 tiêu chí. Có thêm 2 xã Hồng Hưng, Thống Nhất đang nỗ lực hoàn thiện một số hạng mục công trình và lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận. Năm 2022 phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Gia Lộc quyết tâm phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hoàn thiện quy hoạch vùng

Trong năm 2021, xác định quy hoạch vùng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cốt lõi, là cơ sở quan trọng để Gia Lộc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn 17 xã; hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng đến năm 2030 huyện Gia Lộc phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 Gia Lộc sẽ có 4  khu công nghiệp với diện tích trên 950 ha, 3 cụm công nghiệp với diện tích trên 200 ha… hình thành nhiều các khu dân cư, đô thị lớn. Gia Lộc sẽ là vùng đệm, đô thị vệ tinh của TP Hải Dương; đồng thời là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế của tỉnh Hải Dương; đầu mối giao thông trung chuyển, giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh với TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các vùng lân cận.


Gia Lộc sẽ là vùng vệ tinh có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía nam của TP Hải Dương và của tỉnh

Vì vậy, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo các trụ cột (1) công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đa ngành; (2) thương mại dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logictic cấp vùng, dịch vụ sinh thái, thể thao; (3) đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái; (4) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. 

Ưu tiên phát triển đô thị, hạ tầng giao thông

Với tinh thần “Chủ động - linh hoạt - vượt khó - tăng tốc”, năm 2021, huyện đã ưu tiên nguồn lực đầu tư công để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông và đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương theo kế hoạch xây dựng đô thị loạiIV, loại V và xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trong năm, huyện tập trung giải phóng mặt bằng đường quốc lộ 37; đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 12 tuyến đường trọng điểm của thị trấn Gia Lộc và trục đường qua trung tâm các xã Gia Lương, Thống Nhất, Thống Kênh, Hồng Hưng, Nhật Tân, Đoàn Thượng, Yết Kiêu… với tổng kinh phí 124,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và nguồn vốn khác, tạo điều kiện thuận lợi thông thương, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.


Tuyến đường huyện đi qua xã Gia Lương đang dần hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Huyện tập trung giải phóng mặt bằng các khu dân cư, đô thị mới ở xã Đức Xương, Đồng Quang, Yết Kiêu, Quang Minh, Phạm Trấn, Gia Tân, khu đô thị phía nam TP Hải Dương, điều chỉnh chi tiết khu đô thị đông bắc thị trấn... Đặc biệt, huyện đã đầu tư gần 50 tỷ đồng để chỉnh trang 3 tuyến đường chính của thị trấn Gia Lộc. Toàn bộ hệ thống block vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng trên các tuyến đường Yết Kiêu, Nguyễn Chế Nghĩa, Lê Thanh Nghị và một số tuyến đường trọng yếu được chỉnh trang đồng bộ; một số đường điện cao thế, cáp viễn thông được hạ ngầm bảo đảm an toàn... tạo không gian thoáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh. Hiện nay, thị trấn Gia Lộc thực sự xứng tầm là bộ mặt, đô thị trung tâm của huyện Gia Lộc.

Ngoài ra, huyện Gia Lộc quyết định bổ sung thêm 2 công trình trọng điểm, nâng số công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ là 4 công trình gồm: Đài liệt sĩ huyện, tuyến đường tránh quốc lộ 37, đường vành đai II TP Hải Dương và khu trung tâm hành chính tập trung của huyện với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã xác định rõ các dự án tạo nguồn, phân kỳ đầu tư và đang dần từng bước triển khai, thực hiện. Dự kiến khi hoàn thành các công trình trọng điểm trên sẽ kết nối giữa các khu công nghiệp lớn của hai huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc với vùng công nghiệp động lực của tỉnh Hải Dương, tạo nên sự đột phá về kinh tế, nâng tầm diện mạo huyện Gia Lộc, dần đáp ứng các tiêu chí đô thị trong tương lai gần.


Cơ sở vật chất của Trường THCS Lê Thanh Nghị được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học

Có thể nói năm 2021, với quyết tâm cao, đề ra nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời, huyện Gia Lộc chủ động kiểm soát được dịch Covid-19, không để lây lan diện rộng, giữ vững địa bàn huyện cơ bản bảo đảm an toàn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống người dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường và củng cố vững chắc.

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính - trị xã hội đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kế thừa những kết quả đã đạt được, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể huyện Gia Lộc sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

ĐẶNG XUÂN THƯỞNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc

(0) Bình luận
Gia Lộc thực hiện tốt mục tiêu kép