Nhà đất

Dự án Trường Nghề CNT rộng 11 ha ở Cẩm Giàng bỏ hoang 15 năm

LÂM LINH 07/07/2024 11:00

Người dân thôn An Lại, xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng, Hải Dương) đã nhường đi “bờ xôi ruộng mật” để Công ty CP CNT thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề CNT. Nhưng 15 năm đã qua, nơi đây vẫn để hoang hoá, um tùm cây dại.

00:00

z5597743826159_a0a402261330ab44fe9f930cbbc9d459.jpg
Dự án Trường Trung cấp nghề CNT sau 15 năm vẫn để hoang hóa

Từ bờ xôi ruộng mật thành bãi cỏ hoang

Ngày 31/7/2009, Công ty CP CNT (TP Hải Dương) được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề CNT. Đến ngày 11/7/2012, dự án này được chứng nhận thay đổi lần thứ nhất. Theo đó, trường nghề có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, sử dụng khoảng 11 ha đất ở 2 thôn An Lại và Tỉnh Cách (xã Cẩm Đông), trong đó chỉ riêng thôn An Lại chiếm khoảng 10 ha. Dự án có mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng để đào tạo dạy nghề. Hệ trung cấp có quy mô 1.450 học viên/năm và sơ cấp 3.150 học viên/năm về các nghề điện dân dụng, hàn cơ khí, điện tử, điện lạnh, trang trí nội thất, ngoại thất, xây dựng, mộc, may, thêu công nghiệp, nấu ăn… Ngoài ra, trường có kế hoạch đào tạo hệ sơ cấp lái xe mô tô cho khoảng 5.000 học viên/năm và ô tô các hạng cho 4.659 học viên/năm. Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ năm 2009.

Về tiến độ xây dựng, giai đoạn I (từ năm 2009-2013), chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện các thủ tục, san lấp, xây tường rào, hạ tầng kỹ thuật, nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, sân bãi sát hạch lái xe, ký túc xá. Giai đoạn II (từ năm 2014-2015) xây dựng hoàn thiện các công trình, hạ tầng còn lại như nhà xưởng thực hành, khu thể thao, thư viện…

Sau khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty CP CNT đã phối hợp với huyện Cẩm Giàng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên do gặp khó khăn trong việc thực hiện thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng nên đến năm 2013, chủ đầu tư vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để đầu tư xây dựng. Vì thế, ngày 11/6/2013, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện theo 2 giai đoạn mới là từ năm 2009-2015 và từ năm 2016-2017. Ngày 24/7/2013, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho doanh nghiệp. Ngày 10/12/2014, UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án. Ngày 28/2/2014, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng cho các hạng mục công trình. Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2014 nhưng tiến độ quá chậm, không bảo đảm theo quy định. Nguyên nhân do chủ đầu tư chưa tập trung triển khai dự án và bố trí vốn xây dựng các hạng mục.

Sau khi Công ty CP CNT chứng minh tài chính và cam kết đầu tư, tháng 10/2018, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh tiến độ dự án. Theo đó, giai đoạn từ năm 2009-2018, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện thủ tục liên quan đến dự án, tiến hành san lấp, xây tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn từ năm 2019-2020 xây dựng hoàn thành các công trình còn lại của dự án là nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, sân bãi sát hạch lái xe, ký túc xá, nhà xưởng thực hành, nhà thể thao, thư viện… Mặc dù đã được tỉnh tạo điều kiện gia hạn nhưng đến nay, nhà đầu tư mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao. Hiện tại, dự án vẫn chỉ là khu đất trống, cây dại mọc um tùm.

Lãng phí đất đai

z5597749165434_e54fa4d22fa5d102a944a1b397a86d6f.jpg
Khu vực dự án được tận dụng để tập kết cọc bê tông

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công dẫn đến kiện tụng kéo dài. Nhưng dù chậm bởi nguyên nhân gì thì thực tế dự án vẫn bỏ hoang phí, gây bức xúc trong dư luận.

Dẫn chúng tôi tới khu đất dành để xây dựng Trường Trung cấp nghề CNT, ông Đào Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Lại cho biết khu vực này trước đây là cánh đồng màu mỡ nhất xã, lại có vị trí thuận lợi. Vì vậy, nhà nào trong thôn cũng được chia một phần đất ở đây. Khi có thông tin về dự án, dù tiếc ruộng nhưng hầu hết các hộ đều chấp hành giao đất với hy vọng trường nghề sẽ mang lại nhiều cơ hội cho địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thế nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Trường nghề không được xây dựng, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng tới khu đồng lân cận. “Khu đất bỏ hoang thành nơi trú ngụ cho chuột bọ, phá hoại ruộng liền kề dự án. Nhiều năm nay, bà con trong thôn bỏ trắng ruộng dù trước đây cánh đồng này thâm canh hai lúa một màu”, ông Đoàn tiếc rẻ nói.

z5597747362834_bb1a3d5fd2a49b676cdbe59a1e8b7fef.jpg
Ông Đào Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Lại (bên trái) đưa phóng viên Báo Hải Dương tới khu vực dự án Trường Trung cấp nghề CNT

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Đông, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần nêu ý kiến về dự án Trường Trung cấp nghề CNT song tới nay vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Ngoài việc chậm tiến dộ, dự án Trường Trung cấp nghề CNT còn tương đối phức tạp do tranh chấp, kiện tụng về tài sản, đất đai. Được biết vừa qua, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên án phúc thẩm. Cơ quan thi hành án cần sớm thi hành bản án để các cơ quan tham mưu của tỉnh đề xuất phương án xử lý phù hợp, hiệu quả. Trong đó, phải giải quyết dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa kéo dài, gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của tỉnh.

LÂM LINH
(0) Bình luận
Dự án Trường Nghề CNT rộng 11 ha ở Cẩm Giàng bỏ hoang 15 năm
ss