Bạn đọc viết

Đốt pháo hoa cần an toàn, đúng quy định

BẢO ANH (TP Hải Dương) 11/02/2024 19:50

Người dân cần tuân thủ hướng dẫn và quy định để đốt pháo hoa an toàn.

z5152129469888_4fccd25cb227188102703e543ab57162.jpg
Tối mùng 1 Tết, một số người đốt pháo hoa ngay giữa đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương)

Tối mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, một số người đem pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất ra giữa đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đốt. Việc này gây cản trở đi lại, mất an toàn giao thông. Gần nơi đốt pháo hoa còn có nhiều dây điện nên dễ xảy ra cháy nổ.

Một số người sau khi đốt pháo hoa xong không đem bỏ vỏ pháo vào thùng rác mà để lại giữa đường cùng những viên gạch chèn pháo hoa, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường. Không những vậy, một số gia đình còn cho phép trẻ nhỏ tham gia đốt pháo hoa này.

phao-hoa.png
Trên bao bì mỗi giàn pháo hoa của Bộ Quốc phòng đều khuyến cáo người dân không nên đốt ở nơi có chất dễ cháy và không cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi sử dụng sản phẩm

Bộ Quốc phòng khuyến cáo và ghi rất rõ trên bao bì mỗi bánh pháo, khi sử dụng cần đặt pháo ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu dễ bắt cháy tối thiểu từ 4-5 m, khoảng cách an toàn nhất là 10 m. Người dân không sử dụng pháo hoa gần nơi chứa các chất, vật liệu dễ cháy nổ; không đốt pháo ở trong nhà hoặc không gian có mái che, trên cao phải thông thoáng, không có vật cản, đường dây điện…

BẢO ANH (TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đốt pháo hoa cần an toàn, đúng quy định