Quốc phòng

Lắp đặt giàn phóng pháo hoa tầm cao tại hồ Bạch Đằng

NGUYỄN THẢO 08/02/2024 14:03

Sáng 8/2 (29 tháng chạp), tại khu vực hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương), gần 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương phối hợp lắp đặt giàn phóng, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa.

bephog(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ lắp đặt giàn phóng pháo hoa

Sáng 9/2 (tức 30 Tết), pháo hoa của Nhà máy Z121 sẽ được vận chuyển đến trận địa bắn. Pháo hoa năm nay được chế tạo theo công nghệ mới, kích nổ bằng hệ thống điện nên các giàn pháo sẽ được bắn theo kịch bản.

Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương đã phối hợp bộ phận kỹ thuật của Nhà máy Z121 (Công ty TNHH Một thành viên hoá chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức tập huấn, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch kịch bản chi tiết cho đêm bắn pháo hoa.

Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ ở 4 phường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú và Hải Tân cũng được huy động để bảo vệ an ninh, an toàn cho trận địa bắn pháo hoa.

Trận địa bắn gồm 800 quả pháo tầm cao và 120 dàn pháo hoa tầm thấp, bắn trong thời gian 15 phút (từ 23 giờ đến 23 giờ 15) đêm 30 Tết. Đây là năm đầu tiên TP Hải Dương thực hành bắn pháo hoa tầm cao.

Do pháo hoa tầm cao có tầm bắn từ 90-150 m nên người dân có thể xem pháo hoa ở những nơi có bán kính cách trận địa bắn từ 300-500 m, không nhất thiết phải tập trung ở khu vực công viên Bạch Đằng để tránh ùn tắc giao thông.

kiemtra(1).jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương phân công nhiệm vụ cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị bắn pháo hoa

Trước màn bắn pháo hoa sẽ là chương trình văn nghệ mừng năm mới kéo dài khoảng 15 phút.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Lắp đặt giàn phóng pháo hoa tầm cao tại hồ Bạch Đằng