Tin tức

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam

HOÀNG BIÊN 11/10/2023 18:10

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

ttxvn_thong_tin_doi_ngoai_1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Vietnamplus

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và lãnh đạo một số bộ, ngành chủ trì hội nghị.

ttxvn_thong_tin_doi_ngoai_2.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vietnamplus

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

img_1427-1-.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương

Hội nghị được tỉnh Hải Dương truyền hình trực tuyến đến 12 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với 1.522 đại biểu tham dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh những kết quả quan trọng, vai trò, tầm vóc, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước; ghi nhận, biểu dương sự chủ động, cố gắng của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã chuẩn bị, tổ chức thành công hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, những thành quả của công tác thông tin đối ngoại và các nội dung tại hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, thông tin về công tác đối ngoại cần thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thông tin đối ngoại và bám sát, thực hiện thắng lợi mục tiêu góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; quán triệt các nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng được thông tin, báo cáo, quán triệt 6 chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam