Thị trường

Độc đáo tượng gỗ linh vật rồng ở làng mộc Đông Giao

HOÀNG BIÊN-PHÙNG BẢN 09/02/2024 11:02

Nhiều cơ sở điêu khắc gỗ ở làng nghề mộc Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sản xuất, bày bán những tượng linh vật rồng được chạm khắc tinh xảo, độc đáo phục vụ khách hàng mua để trưng bày trong năm Giáp Thìn 2024.

r-1-(1).jpg
Tượng “song long vờn ngọc” của cơ sở sản xuất đồ gỗ Sắc Thùy ở Đông Giao được làm từ gỗ đàn hương liền khối
r-2-(1).jpg
Các nghệ nhân phải mất nhiều tuần để hoàn thiện tượng trên. Tượng được bán với giá 28 triệu đồng
r-3-(1).jpg
Giá bán tượng linh vật phụ thuộc vào loại gỗ, kích thước và độ chạm khắc tinh xảo. Trong ảnh: Tượng “rồng ẩn” bằng gỗ nu hương có giá bán 9,8 triệu đồng
r-4-(1).jpg
Tượng “nhất long vờn ngọc” được làm bằng gỗ cẩm Tây Bắc có giá bán 8,5 triệu đồng
r-5-(1).jpg
Theo các chủ cơ sở, tượng rồng năm nay bán được nhiều hơn vì đúng năm Giáp Thìn. Trong ảnh: Tượng "nhất long" làm bằng gỗ nu hương có giá bán 10 triệu đồng
r-6-.jpg
Tượng “nhất long vờn ngọc” là sản phẩm của anh Vũ Đức Thụy ở xóm Vườn Quyết, thôn Đông Giao, có giá bán 8 triệu đồng
r-7-(1).jpg
Từ đầu năm 2023 đến nay, anh Nguyễn Ngọc Tài ở thôn Đông Giao đã bán được hàng trăm tượng rồng. Trong ảnh: Tượng “nhất long vờn ngọc” của anh Tài được trưng bày chơi Tết Giáp Thìn 2024
HOÀNG BIÊN-PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Độc đáo tượng gỗ linh vật rồng ở làng mộc Đông Giao