Tin tức

Đánh người vì tranh trả tiền uống bia, Nguyễn Văn Tiến ở Cẩm Giàng lĩnh 7 năm tù

LÊ HẠNH 13/03/2024 17:24

Chiều 12/3, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1988, trú tại thôn Mai Trung, xã Tân Trường (Cẩm Giàng), tuyên phạt Tiến 7 năm tù vì đánh người khi tranh trả tiền uống bia.

Tiến đã phải trả giá đắt về việc làm của mình với 7 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 12/4/2023, Tiến đến quán bia Út Hoa tại thôn Chi Thành, xã Tân Trường và gọi anh Vũ Đình Thắng (sinh năm 1990 ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, cùng huyện Cẩm Giàng) đến uống cùng. Lúc này, tại dãy bàn ngoài quán có anh Phạm Khắc Đ. ở xã Tân Trường ngồi uống bia cùng mấy người bạn. Khi anh Thắng đến quán nhìn thấy anh Đ. (anh Đ. là chú vợ cũ của anh Thắng) liền vào chào rồi vào uống bia cùng Tiến.

Tiến và anh Thắng ngồi uống bia một lúc thì anh Đ. đến uống bia cùng. Sau đó, anh Thắng hỏi vay 200.000 đồng trả tiền bia thì anh Đ. đồng ý và chửi Tiến là rủ bạn đi uống bia lại bắt bạn trả tiền. Sau đó, anh Đ. rút thẻ ngân hàng ra khoe nhiều tiền rồi lấy 200.000 đồng cho anh Thắng vay. Anh Đ. bảo sẽ thanh toán tiền bia bàn của Tiến nhưng Tiến và anh Thắng không đồng ý, bảo chủ quán không được nhận tiền của anh Đ. Anh Đ. đập tay xuống bàn chửi Tiến thì chủ quán can ngăn, bảo anh Đ. đi về.

Anh Đ. ra lấy xe ô tô, đỗ ở rìa đường cạnh quán và hạ kính xe xuống tiếp tục chửi Tiến. Bực tức, Tiến đi ra mở cửa xe ô tô, túm cổ áo lôi anh Đ. xuống xe làm anh Đ. ngã xuống đường. Tiến đi vào trong quán ngồi uống bia tiếp. Anh Đ. đứng dậy tiếp tục chửi thì Tiến ra nhặt một thanh tre cạnh gốc cây của quán định đánh anh Đ. nhưng được chủ quán ngăn cản kịp thời.

Anh Đ. không đi về mà tiếp tục đứng chửi Tiến. Bức xúc trước hành động trên, Tiến lại chạy ra nhặt một đoạn gậy tre đập một nhát vào đầu anh Đ. Cú đập mạnh khiến anh Đ. ngã xuống đường bất tỉnh. Thấy anh Đ. bị ngã, Tiến không đánh nữa mà vứt gậy tre rồi đi về. 1 giờ ngày hôm sau, Tiến đến Công an huyện Cẩm Giàng đầu thú.

Anh Đ. được chủ quán và một số người dân đưa đi cấp cứu và bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tỷ lệ 58%.

Tòa đã tuyên phạt Tiến 7 năm tù.

LÊ HẠNH
(0) Bình luận
Đánh người vì tranh trả tiền uống bia, Nguyễn Văn Tiến ở Cẩm Giàng lĩnh 7 năm tù