Thị trường

Đặc sản Hải Dương hút khách ở hội chợ đặc sản vùng miền

ĐỖ QUYẾT 23/11/2023 09:25

Tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), Hải Dương có 4 gian hàng.

img_0651.jpeg
Sản phẩm bánh đa cá rô ăn liền Khánh Thọ được nhiều người chọn mua

Tối 22/11, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Trung thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) khai mạc.

Tham gia hội chợ, Hải Dương có 4 gian hàng bày bán 23 sản phẩm tiêu biểu của 9 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Điển hình là: bánh đa cá rô đồng Khánh Thọ, bột sắn dây Thành Nhàn, bánh đậu xanh, rong biển sấy khô, ngô nếp sấy, bột rau má, mắm rươi, tỏi đen, dưa lưới... Trong ngày đầu tiên, các gian hàng đã bán được khoảng 300 sản phẩm các loại.

img_0665.jpeg
Trong ngày đầu tiên diễn ra hội chợ, các gian hàng của Hải Dương bán được khoảng 300 sản phẩm các loại

Hội chợ có gần 300 gian hàng thu hút hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp của 56 tỉnh, thành phố trong nước. Các gian hàng bày bán hơn 1.000 sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP chất lượng cao...

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa truyền thống vùng miền, trình diễn ẩm thực, tư vấn, kết nối doanh nghiệp… Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm tiêu biểu đến tay người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác.

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 sẽ kết thúc vào ngày 26/11.

ĐỖ QUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặc sản Hải Dương hút khách ở hội chợ đặc sản vùng miền