Phản hồi

Công an huyện Gia Lộc nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu bé mắc bệnh lạ

PV 26/02/2024 14:00

Cháu Đỗ Công Vương (sinh năm 2015), lớp 3B, Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Gia Lộc (Hải Dương) mắc bệnh lạ từ khi mới sinh ra.

136375f5f7165a480307.jpg
Cháu Đỗ Công Vương được Công an huyện nhận đỡ đầu, chăm sóc

Theo đại diện Huyện đoàn Gia Lộc, cháu Đỗ Công Vương (sinh năm 2015), lớp 3B, Trường Tiểu học Tân Tiến đã được Công an huyện Gia Lộc nhận đỡ đầu trong 3,5 năm, từ năm 2024. Mỗi tháng, đơn vị sẽ hỗ trợ cháu 500.000 đồng, tiền được trao hằng năm và vào đầu năm. Hoạt động này đã góp phần giúp gia đình cháu vơi bớt khó khăn, chăm sóc cháu được tốt hơn.

Ngoài được Công an huyện nhận đỡ đầu, chăm sóc, thời gian qua, cháu Vương và gia đình đã nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Gia Lộc.

Cháu Đỗ Công Vương là nhân vật trong bài viết "Cháu Vương mắc bệnh lạ cần được giúp đỡ", đăng trên báo Hải Dương ngày 10/12/2023. Từ khi sinh ra, cháu đã mắc bệnh lạ, không có răng, cơ thể không có tuyến mồ hôi. Vì thế, cháu ăn uống gặp nhiều khó khăn; người bứt rứt khi thời tiết nắng nóng.

Bố mẹ cháu đã ly dị, Vương đang sống cùng ông bà nội tại khu vực chuyển đổi.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an huyện Gia Lộc nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu bé mắc bệnh lạ