Nhà đất

Chung cư mini nứt toác cột tầng 1: Cấp phép 5 tầng nhưng xây 8 tầng

TB (theo Tuổi trẻ) 02/03/2024 13:07

Chung cư mini tại số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội được cấp phép xây cao 5 tầng, lửng và tum nhưng chủ đầu tư xây tới 8 tầng.

Căn chung cư hiện đang bị phong tỏa để sửa chữa - Ảnh: QUANG VIỄN
Căn chung cư hiện đang bị phong tỏa để sửa chữa

Liên quan công trình chung cư mini nứt toác cột ở tầng 1 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến cư dân phải di dời khẩn cấp, qua tìm hiểu, chung cư trên xây sai phép so với quy định.

Xây vượt tầng được cấp phép

Cụ thể, theo số liệu mà UBND quận Thanh Xuân công bố trên Cổng thông tin điện tử của quận, chung cư tại số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình được cấp phép xây cao 5 tầng, lửng và tum.

Căn chung cư mini trên được cấp phép ngày 16/9/2016.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên sáng 2/3, chung cư trên xây tới 8 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Cổng thông tin điện tử của quận Thanh Xuân công bố giấy phép xây dựng chung cư tại số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình - Ảnh: PHẠM TUẤN chụp màn hình
Cổng thông tin điện tử của quận Thanh Xuân công bố giấy phép xây dựng chung cư tại số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình

Ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết quận đã hướng dẫn ban quản trị chung cư để đơn vị tư vấn độc lập kiểm định, đánh giá chất lượng công trình.

Sau đánh giá sẽ có những phương án xử lý sự cố trên, khi xử lý xong đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho người dân quay trở lại sinh sống.

"Chung cư mini này đã được cấp sổ đỏ đồng sở hữu cho các hộ dân về phần đất và tài sản trên đất. Họ có ban quản trị, khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã hướng dẫn và giám sát họ triển khai các phương án xử lý" - ông Dũng nói thêm.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra

Phần cột ở tầng gửi xe bị nứt toác, lực lượng chức năng đã gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt để chống đỡ - Ảnh: QUANG VIỄN
Phần cột ở tầng gửi xe bị nứt toác, lực lượng chức năng đã gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt để chống đỡ

UBND TP Hà Nội ban hành công văn liên quan công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân về việc một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 tòa chung cư này bị nứt toác trong những ngày qua khiến cư dân phải di dời.

Cụ thể, Hà Nội yêu cầu UBND quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố nứt, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan; ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản; hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân trong thời gian di dời.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho quận này phải quản lý hiện trường, theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận; rà soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình.

Hà Nội cũng yêu cầu xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công trình này. Sau khi khắc phục sự cố kịp thời, bảo đảm an toàn cho công trình và người dân sinh sống, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố quyết định việc đưa công trình vào sử dụng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ địa bàn thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, ngày 24/2, gần 60 hộ dân sống trong chung cư mini ở 22 ngõ 236 Khương Đình phải di dời khẩn cấp ra khỏi tòa nhà, sau yêu cầu của Công an phường Hạ Đình.

Lý do của việc này là do một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 của tòa nhà bị nứt toác trong những ngày qua.

Ghi nhận của phóng viên, hai cột dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần.

Hiện lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp, đồng thời căng dây báo "cấm vào" tại khu vực trên nhằm bảo đảm an toàn.

TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung cư mini nứt toác cột tầng 1: Cấp phép 5 tầng nhưng xây 8 tầng