Chưa được xóa án tích lại rủ nhau đi trộm cướp

21/08/2021 18:10

2 đối tượng Đỗ Đình Ngọc và Nguyễn Công Tú bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang truy tố về 2 tội: cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Sáng 21.8, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Đình Ngọc, sinh năm 1989, ở thôn An Lý, xã Hưng Long (Ninh Giang) và Nguyễn Công Tú, sinh năm 1988, ở thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ (Thái Bình). 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Đình Ngọc 3 năm 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản và 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 4 năm 4 tháng tù; Nguyễn Công Tú 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản và 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 4 năm 2 tháng tù.  

Trước đó, Ngọc và Tú đều đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

Khoảng 17 giờ ngày 24.9.2020, tại Km 2 +200 tỉnh lộ 396C thuộc địa phận thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải (Ninh Giang), Ngọc đi xe mô tô Honda Wave 36F1 - 243.45 chở Tú ngồi sau áp sát xe mô tô của chị Nguyễn Thị Lan, giật của chị này 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9, trị giá 1.550.000 đồng.

Tiếp đến, khoảng 8 giờ 20 ngày 23.10.2020, Tú và Ngọc lấy trộm 1 chiếc lồng chim có 1 con chim cu gáy của anh Nguyễn Thanh Chúc, ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Long (Ninh Giang), trị giá 1.195.000 đồng.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

(0) Bình luận
Chưa được xóa án tích lại rủ nhau đi trộm cướp