Xây dựng đội ngũ cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đông đảo, tinh nhuệ

27/12/2021 13:01

Sáng 27.12, tại TP Hải Dương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị cộng tác viên toàn quốc năm 2021.


Các đại biểu dự Hội nghị cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 và có trên 100 cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thông tin khái quát định hướng phát triển và phương châm hành động của Hải Dương trong nhiệm kỳ 2020-2025; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh và định hướng phát triển năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên tuyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hải Dương, nhất là trong năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời mong muốn đội ngũ nhà báo, cộng tác viên của báo sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó, tìm hiểu tình hình thực tiễn tại Hải Dương để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và làm cầu nối quan trọng quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.  


Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp hiệu quả của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Tiếp tục đổi mới toàn diện giao diện các ấn phẩm, nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật công nghệ; nghiên cứu, xây dựng lộ trình để ra mắt các ấn phẩm mới đáp ứng yêu cầu của tòa soạn báo đa phương tiện. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, trong đó nâng cao năng lực, kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện. Tiếp tục rà soát, có kế hoạch xây dựng mạng lưới cộng tác viên gắn kết, đa dạng, phong phú, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương. Lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Kỷ niệm chương và giấy khen cho các cộng tác viên tiêu biểu.  Các đại biểu cũng đã thảo luận và nghe các chuyên gia chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng tin bài trên các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.


HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đội ngũ cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đông đảo, tinh nhuệ