Chiêm ngưỡng những kỳ quan của đất nước "Nghìn lẻ một đêm"

02/08/2023 12:52

Các công trình hàng nghìn tuổi như Nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk, tàn tích Persepolis, quảng trường Naghsh-e Jahan... như đưa du khách lạc vào những câu chuyện nghìn lẻ một đêm.

Lăng Cyrus Đại đế (600-530 TCN) - người lập nên đế chế Achaemenid (550-330 TCN) được xây dựng vào khoảng 2.500 năm trước đây…. đặt tại Pasargadae – một di tích lịch sử khảo cổ học của Iran (Ảnh: Ahmad Belbasi)

Lăng Cyrus Đại đế (600-530 TCN) - người lập nên đế chế Achaemenid (550-330 TCN) được xây dựng vào khoảng 2.500 năm trước tại Pasargadae – một di tích lịch sử khảo cổ học của Iran

Nghĩa trang Haftad Mulla khoảng 1.000 năm tuổi, nằm trong một hang động ở tỉnh Sistan Baluchestan, được mô phỏng theo thiết kế lăng mộ của Cyrus Đại đế Achaemenid (600-530 TCN) (Ảnh: Ahmad Belbasi)

Nghĩa trang Haftad Mulla khoảng 1.000 năm tuổi, nằm trong một hang động ở tỉnh Sistan Baluchestan, được mô phỏng theo thiết kế lăng mộ của Cyrus Đại đế Achaemenid (600-530 TCN)

Lăng Seyyed Amin al-Din Ishaq Jibrail hay còn gọi là lăng Seikh Kalkhoran, tổ tiên của triều đại Safavid (1501-1736). Lăng được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ15 tại TP. Ardabil, Tây Iran (Ảnh: Fatemeh Shhadkhah)

Lăng Seyyed Amin al-Din Ishaq Jibrail hay còn gọi là lăng Seikh Kalkhoran, tổ tiên của triều đại Safavid (1501-1736). Lăng được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 15 tại TP Ardabil, Tây Iran

Thánh đường Hồi giáo Jameh Naein thuộc tỉnh Isfahan, là một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất và cổ nhất Iran được xây dựng vào khoảng thế kỷ 9. Thánh đường hiện vẫn được sử dụng (Ảnh: Alireza Ghasemi)

Thánh đường Hồi giáo Jameh Naein thuộc tỉnh Isfahan là một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất và cổ nhất Iran được xây dựng vào khoảng thế kỷ 9. Thánh đường hiện vẫn được sử dụng

Thánh đường Hồi giáo Amir Chakhmaq thuộc quần thể Quảng trường Amir Chakhmaq được xây dựng vào thế kỷ 16, triều đại Timurid (1370-1507) (Ảnh: Mahboobeh Seyfi)

Thánh đường Hồi giáo Amir Chakhmaq thuộc quần thể Quảng trường Amir Chakhmaq được xây dựng vào thế kỷ 16, triều đại Timurid (1370-1507)

Thánh đường Hồi giáo Imam (Thánh đường Hồi giáo Shah) được xây dựng vào năm 1611 theo lệnh Shah Abbas I (1571-1629), triều đại Safavid (1501-1736). Nơi đây được coi là biểu tượng đỉnh cao của kiến trúc Hồi giáo Iran và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (Ảnh: Ardian Yaqubi)

Thánh đường Hồi giáo Imam (Thánh đường Hồi giáo Shah) được xây dựng vào năm 1611 theo lệnh Shah Abbas I (1571-1629), triều đại Safavid (1501-1736). Nơi đây được coi là biểu tượng đỉnh cao của kiến trúc Hồi giáo Iran và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Thánh đường Hồi giáo Nasir ol Molk còn được mệnh danh là Thánh đường Hồng có diện tích khoảng 2.890m2, nằm tại Shiraz, Iran. Công trình này được xây dựng theo lệnh của lãnh chúa Shiraz, Ngài Mirza Hassan Ali Nasir ol Molk vào năm 1876 và hoàn thiện vào năm 1888 (Ảnh: Ehsan Jazini)

Thánh đường Hồi giáo Nasir ol Molk còn được mệnh danh là Thánh đường Hồng, có diện tích khoảng 2.890m2, nằm tại Shiraz, Iran. Công trình này được xây dựng theo lệnh của lãnh chúa Shiraz, Ngài Mirza Hassan Ali Nasir ol Molk vào năm 1876 và hoàn thiện vào năm 1888

Cung điện Golestan, còn được gọi là Cung điện Vườn Hồng. Đây là cung điện Hoàng gia của triều đại Qajar (1502-1736) và là một trong những di sản văn hóa của Iran được UNESCO công nhận (Ảnh: Farshad Qorbanpur)

Cung điện Golestan, còn được gọi là Cung điện Vườn Hồng. Đây là cung điện Hoàng gia của triều đại Qajar (1502-1736) và là một trong những di sản văn hóa của Iran được UNESCO công nhận

Cung điện Masoudieh là công trình lịch sử của Tehran, Iran. Cung điện này được xây dựng năm 1878, là nơi ở của Hoàng tử Masoud Mirza Zell e Soltan, triều đại Qajar (1789-1925) (Ảnh: Masoud Gholami)

Cung điện Masoudieh là công trình lịch sử của Tehran, Iran. Cung điện này được xây dựng năm 1878, là nơi ở của Hoàng tử Masoud Mirza Zell e Soltan, triều đại Qajar (1789-1925)

Dinh thự Tabatabaei là một công trình lịch sử nằm tại thành phố Kashan, Iran, được xây dựng vào năm 1880 (Ảnh: Ali Akbar Qafari)

Dinh thự Tabatabaei là một công trình lịch sử nằm tại thành phố Kashan, Iran, được xây dựng vào năm 1880

Dinh thự Boroujerdi là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Kashan, Iran, được xây dựng vào năm 1857, triều đại Qajar (1789-1925) (Ảnh: Ali Akbar Qafari)

Dinh thự Boroujerdi là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Kashan, Iran, được xây dựng vào năm 1857, triều đại Qajar (1789-1925)

Dinh thự Shapuri tọa lạc tại trung tâm thành phố Shiraz, Iran. Dinh thự này được xây dựng vào khoảng những năm 1930-1935, thuộc sở hữu của một lái buôn giàu có tên là Abdolsaheb Shapuri (Ảnh: Abbas Kalantar)

Dinh thự Shapuri tọa lạc tại trung tâm thành phố Shiraz, Iran. Dinh thự này được xây dựng vào khoảng những năm 1930-1935, thuộc sở hữu của một lái buôn giàu có tên là Abdolsaheb Shapuri

Bức ảnh chụp cổng học viện Dar Al-Fonun nằm trên phố Naser Khosrow, Tehran. Dar al-Fonun được thành lập bởi Amir Kabir – tể tướng của Nasser al-Din Shah Qajar- vào năm 1851, chuyên để giảng dạy các môn khoa học, kỹ thuật cho con em quý tộc (Ảnh: Mohammad Reza Mahdinezhad)

Bức ảnh chụp cổng học viện Dar Al-Fonun nằm trên phố Naser Khosrow, Tehran. Dar al-Fonun được thành lập bởi Amir Kabir – tể tướng của Nasser al-Din Shah Qajar- vào năm 1851, chuyên để giảng dạy các môn khoa học, kỹ thuật cho con em quý tộc

Beit al Qasab là ngôi nhà làm bằng lau sậy có kiến trúc bắt mắt thường được dùng làm phòng khách. Phong cách kiến trúc này có lịch sử 6.500 năm tuổi (Ảnh: Mitra Bakhshi Zadeh)

Beit al Qasab là ngôi nhà làm bằng lau sậy có kiến trúc bắt mắt thường được dùng làm phòng khách. Phong cách kiến trúc này có lịch sử 6.500 năm tuổi

Tháp Azadi được biết đến là một trong những công trình nổi tiếng của thủ đô Tehran, và là một biểu tượng của Iran hiện đại. Công trình được khởi công năm 1969 và hoàn thiện vào năm 1971 (Ảnh: Arian Javadian)

Tháp Azadi được biết đến là một trong những công trình nổi tiếng của thủ đô Tehran, và là một biểu tượng của Iran hiện đại. Công trình được khởi công năm 1969 và hoàn thiện vào năm 1971

Bức ảnh chụp khu triển lãm ô tô, một phần của Iran Mall (Ảnh: Ahmad Jamali)

Bức ảnh chụp khu triển lãm ô tô, một phần của Iran Mall

Đường sắt Shahrud, tỉnh Gilan, Iran (Ảnh: Mehrdad Golami)

Đường sắt Shahrud, tỉnh Gilan, Iran

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêm ngưỡng những kỳ quan của đất nước "Nghìn lẻ một đêm"