Tin tức

Cảnh sát Pháp loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao ở Paris có liên quan khủng bố

03/02/2024 12:07

Cảnh sát Pháp tạm thời loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao tại nhà ga đường sắt Gare de Lyon ở thủ đô Paris, Pháp sáng 3/2 (giờ địa phương) là một vụ khủng bố.

Chú thích ảnh
Binh sĩ gác tại hiện trường vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Gare de Lyon ở Paris, Pháp, ngày 3/2/2024

Trả lời phóng viên, Cảnh sát trưởng thành phố Paris Laurent Nunes cho biết nghi phạm bị bắt giữ có biểu hiện rối loạn tâm thần. Phía cảnh sát cũng tìm được một số loại thuốc trên người nghi phạm. Điều này cho thấy người này đang trong quá trình điều trị bệnh.

Truyền thông Pháp đưa tin kẻ tấn công là người gốc Mali, cư trú hợp pháp tại nước này và không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Người này cũng sở hữu một bằng lái xe được cấp ở Italy.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra vào khoảng 7h35 sáng 3/2 tại Gare de Lyon, một trong số những ga đường sắt chính phục vụ hơn 100 triệu hành khách mỗi năm tại Pháp. Trong số 3 người bị thương sau vụ tấn công có 2 người bị thương nhẹ và 1 người bị thương nặng hơn song không nguy hiểm đến tính mạng.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát Pháp loại trừ khả năng vụ tấn công bằng dao ở Paris có liên quan khủng bố