Pháp luật

Cán bộ thôn ở Bình Giang bán đất trái thẩm quyền thế nào?

DANH TRUNG 02/12/2023 13:30

Trong thời gian dài, nhiều lãnh đạo xã Hồng Khê, huyện Bình Giang (Hải Dương) đã thiếu trách nhiệm trong công tác để xảy ra việc thôn bán đất trái thẩm quyền cho 60 hộ dân.

thon-phu-da-1-.jpg
Nhiều thửa đất được bán trái thẩm quyền cho người dân thôn Phú Đa đã có nhà kiên cố

Thôn tự ý bán đất

Trong thời gian từ năm 2014 - 2017, lợi dụng thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo 3 thôn của xã Hồng Khê gồm: Phú Đa, Lôi Trì, An Dật đã họp bàn, thống nhất tự ý bán đất công do UBND xã Hồng Khê quản lý cho các hộ dân để lấy kinh phí chi trả cho các công việc của từng thôn.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, từ tháng 9-11/2016, tại thôn Phú Đa, ông Vũ Quang Báu (sinh năm 1955), Bí thư Chi bộ dù biết bản thân không có thẩm quyền bán hoặc cho thuê đất công nhưng ông Báu đã đề ra chủ trương giao lãnh đạo thôn rà soát những vị trí đất xen kẹp trong thôn để bán cho dân. Thực hiện chỉ đạo của ông Báu, ông Trần Văn Khiêm (sinh năm 1949), Trưởng thôn Phú Đa rà soát diện tích đất dôi dư xen kẹp, tổ chức các cuộc họp quân dân chính đảng, họp nhân dân lấy ý kiến về thời gian, hình thức giao đất, thu tiền. Sau đó, thôn này đã bán hơn 608 m2 đất cho 4 hộ dân thu được hơn 810 triệu đồng. Trong quá trình bán đất, bà Trần Thị Lan (sinh năm 1975) giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, kiêm thủ quỹ và ông Đỗ Đức Thọ (sinh năm 1958) giữ chức Phó Trưởng thôn Phú Đa đã tích cực ủng hộ việc này.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017, tại thôn An Dật, ông Dương Quốc Vấn (sinh năm 1965) và ông Phạm Xuân Hưởng (sinh năm 1968) thay nhau giữ chức Bí thư Chi bộ đã đề ra chủ trương giao lãnh đạo thôn, đứng đầu là ông Vũ Xuân Thủy (sinh năm 1956), Trưởng thôn tiến hành rà soát những vị trí đất xen kẹp trong thôn để bán. Rà soát đất xong, ông Thủy tổ chức các cuộc họp quân dân chính đảng, họp nhân dân lấy ý kiến về thời gian, hình thức giao đất, thu tiền. Thôn tổ chức 3 lần bán cho 26 hộ dân với tổng diện tích hơn 15.251 m2 đất công thu hơn 2,3 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đám (sinh năm 1955) giữ chức Thanh tra nhân dân phụ trách thôn An Dật kiêm thủ quỹ của thôn này cũng tích cực tham gia thu, quản lý tiền từ nguồn bán đất trái thẩm quyền.

Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2016, tại thôn Lôi Trì, ông Vũ Đình Đắc (sinh năm 1964) và ông Nguyễn Hữu Lập (đã mất năm 2022) lần lượt giữ chức Bí thư Chi bộ thôn đã nhiều lần tổ chức họp Chi ủy, Chi bộ đề ra chủ trương giao lãnh đạo thôn rà soát những vị trí đất xen kẹp để bán lấy kinh phí xây dựng các công trình và chi trả chi phí việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Thực hiện chủ trương này, ông Vũ Đình Ca (sinh năm 1966), Trưởng thôn Lôi Trì đã rà soát, tổ chức các cuộc họp quân dân chính đảng mở rộng, họp toàn dân, báo cáo Chi bộ, trưởng ban ngành trong thôn vị trí, diện tích, giá các khu vực đất công và lấy ý kiến của nhân dân về hình thức giao đất, thu tiền. Trong năm 2016, ông Ca đã 3 lần bán trái thẩm quyền 10.744 m2 đất cho 30 hộ dân, thu được gần 3,5 tỷ đồng. Thời gian bán đất, ông Nguyễn Hoài Chúc (sinh năm 1949) giữ chức Chi ủy viên Chi bộ kiêm thủ quỹ thôn Lôi Trì tích cực tham gia thu, quản lý tiền.

Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng

xa-hong-khe.jpg
Nhiều nguyên lãnh đạo xã Hồng Khê thiếu trách nhiệm trong công tác để thôn bán đất trái thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng (ảnh tư liệu)

Trước tình trạng bán đất trái thẩm quyền ở 3 thôn trên diễn ra thời gian dài gây bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân, gây mất an ninh, trật tự nhưng nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ xã vẫn thờ ơ.

Từ năm 2014 - 2020, các ông Bùi Đức Lập (sinh năm 1963), Nguyễn Hữu Tám (sinh năm 1975) lần lượt giữ chức Chủ tịch UBND, ông Trần Đức Thịnh (sinh năm 1968) giữ chức Phó Chủ tịch UBND biết việc bán đất trái thẩm quyền ở 3 thôn đã có văn bản chỉ đạo, quán triệt nghiêm cấm các thôn thực hiện việc giao đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên, các ông thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa chỉ đạo sát sao, buông lỏng công tác quản lý đất đai, thiếu kiểm tra, đôn đốc công việc của cán bộ cấp dưới dẫn đến các sai phạm trên.

Cùng với đó, ông Nguyễn Hữu Hiến (sinh năm 1984), Công chức Địa chính xã Hồng Khê sống ở thôn Lôi Trì nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không có biện pháp nắm bắt diễn biến, tình hình liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn cán bộ các thôn họp bàn, triển khai việc bán, giao đất. Đồng thời, không kịp thời đề xuất xử lý để sai phạm diễn ra kéo dài.

Theo cán bộ điều tra Công an huyện Bình Giang, để làm rõ vụ việc trên mất rất nhiều thời gian, công sức. Do vụ việc diễn ra đã lâu, xảy ra ở diện rộng, liên quan đến nhiều người nên cán bộ điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Cùng với đó, số lượng thửa đất và diện tích lớn, có nhiều loại đất khác nhau, có khi trong một thửa đất gồm nhiều loại... khiến công tác đo đạc, định giá phức tạp. Một số hộ dân được nhận giao đất đi làm xa nhà, không có mặt tại địa phương. Tổng diện tích đất lãnh đạo 3 thôn đã bán trái thẩm quyền hơn 26.603 m2 cho 60 hộ dân, thu hơn 6,6 tỷ đồng. Việc làm trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã quyết định khởi tố bị can 15 đối tượng trên, trong đó các đối tượng cán bộ thôn bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, các đối tượng lãnh đạo, cán bộ xã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang để xét xử vào thời gian tới.

DANH TRUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ thôn ở Bình Giang bán đất trái thẩm quyền thế nào?