Trong tỉnh

Các vận động viên Hải Dương giành 130 huy chương vàng trong năm nay

TIẾN HUY 27/12/2023 15:06

Theo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương, tại các giải đấu trong nước và quốc tế trong năm 2023, các vận động viên của trung tâm đã giành tổng cộng 130 huy chương vàng, 130 huy chương bạc và 152 huy chương đồng.

img_2392(1).jpg
Đội tuyển lặn Hải Dương giành tổng cộng 10 huy chương vàng tại các giải đấu trong nước, 2 huy chương vàng giải châu Á trong năm 2023. Trong ảnh: Kình ngư Phạm Thị Thu (áo đỏ) đóng góp nhiều thành tích cho đội tuyển lặn Hải Dương (ảnh HCMC Finswimming)

Các đội tuyển thể thao Hải Dương tham dự gần 90 giải trong nước gồm: vô địch quốc gia, vô địch các câu lạc bộ quốc gia, vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, vô địch nam - nữ quốc gia, vô địch trẻ quốc gia, vô địch đồng đội quốc gia... giành 124 huy chương vàng, 121 huy chương bạc và 142 huy chương đồng. Trong đó, tại các giải vô địch quốc gia giành 25 huy chương vàng, số huy chương vàng còn lại ở các giải khác.

Ngoài ra, các đội tuyển lặn, bắn súng, điền kinh, đua thuyền rowing tham dự giải vô địch châu Á, vô địch trẻ châu Á, điền kinh trẻ Đông Nam Á, đua thuyền rowing vô địch châu Á, bắn súng Đông Nam Á, SEA Games 33, giành 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

9156d667-8e71-46e8-a44a-9df8db3b2c68-903-000004c5496658fb(1).jpg
Đội tuyển cử tạ cũng có nhiều đóng góp vào thành tích chung của thể thao Hải Dương

Số lượng huy chương các vận động viên giành được ở đều khắp các môn, song tập trung chính vào nhóm các môn thế mạnh của Hải Dương như bóng bàn, đua thuyền rowing, canoeing, cử tạ, bơi, lặn, bắn cung, các môn võ... Các vận động viên phá 7 kỷ lục quốc gia ở các môn bắn súng, cử tạ và lặn. Đồng thời, các đội tuyển thể thao Hải Dương có 4 lần nhất toàn đoàn, 1 lần nhì toàn đoàn.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương hiện có 28 đội tuyển với 558 vận động viên.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Các vận động viên Hải Dương giành 130 huy chương vàng trong năm nay