Các giống lúa Gia Lộc 102, 301, LTh 31 có khả năng chống sâu bệnh cao

02/06/2018 14:17

Ngày 1.6, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm tổ chức hội thảo đầu bờ “Xây dựng mô hình các giống lúa LTh 31, Gia Lộc 102, 301 trong vụ xuân 2018”.


Giống lúa Gia Lộc 301 trồng tại An Thanh (Tứ Kỳ) phát triển tốt

Giống lúa LTh31, Gia Lộc 102 được trồng tại các xã Đông Kỳ, thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ), Hồng Hưng, Lê Lợi (Gia Lộc), Hiệp Lực (Ninh Giang) với tổng diện tích 150 ha. Giống lúa Gia Lộc 301 được trồng tại Kim Khê (Kim Thành), Thượng Quận, Hiệp Hòa (Kinh Môn), An Thanh (Tứ Kỳ) với diện tích 50 ha.

Kết quả cho thấy, các giống lúa này có khả năng chống chịu cao với rầy nâu, bạc lá, đạo ôn, khô vằn, bông to dài, cơm trắng, mềm, đậm, có mùi thơm. Năng suất đạt trung bình từ 60-75 tạ/ha. 

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Các giống lúa Gia Lộc 102, 301, LTh 31 có khả năng chống sâu bệnh cao