Du lịch

Các di tích lớn ở Hải Dương đón khoảng 27,75 vạn du khách tới tham quan, chiêm bái

PV 14/02/2024 19:13

Từ ngày 10 - 14/2 (mùng 1 - 5 Tết), một số di tích, danh thắng lớn ở Hải Dương đón trên 27,75 vạn lượt du khách tới tham quan, chiêm bái.

conson.jpg
Trong 5 ngày Tết, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đón hơn 12 vạn lượt du khách tới tham quan, chiêm bái

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đón hơn 12 vạn lượt khách; quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) đón khoảng 6 vạn lượt khách. Hai di tích quốc gia đặc biệt là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (Cẩm Giàng) đón gần 3,5 vạn lượt du khách. Di tích Đền Tranh (Ninh Giang) đón khoảng 4 vạn du khách...

Một số di tích khác ở Chí Linh như đền thờ thầy giáo Chu Văn An, đền Sinh, đền Hoá, đền Cao An Lạc đón khoảng 1,6 vạn lượt du khách. Khoảng 6.500 lượt du khách đến tham quan khu du lịch đảo Cò (Thanh Miện).

Trước và trong Tết, Ban quản lý các di tích tăng cường cải tạo cảnh quan môi trường; phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông... Các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Hải Dương diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các di tích lớn ở Hải Dương đón khoảng 27,75 vạn du khách tới tham quan, chiêm bái