Sự kiện qua ảnh

Du khách tấp nập đi lễ đầu xuân ở Cẩm Giàng

PV 11/02/2024 17:10

Thời tiết thuận lợi nên trong 2 ngày mùng 1 và 2 Tết, hàng vạn lượt du khách gần xa đã tấp nập đi lễ đầu xuân tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Bia (cùng huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

a6.jpg
Trong 2 ngày mùng 1 và 2 Tết, di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và đền Bia đã đón trên 1 vạn lượt khách, tăng 20% so với Tết trước. Nhiều du khách đến Văn miếu Mao Điền - biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Đông để tham quan, cầu mong con cháu học hành đỗ đạt
c55.jpg
Tục xin chữ đầu xuân trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến
z5153332041705_85ee5d46b932c43bae57d5e51fb54c58.jpg
Mô phỏng trường thi Hương trước đây tại Văn miếu Mao Điền
e66.jpg
Các quầy giới thiệu sách thu hút đông đảo các em học sinh
a3.jpg
Riêng đền Bia đón khoảng 8.000 du khách nhưng không bị ùn tắc. Đường ra vào di tích được quy hoạch lại, bảo đảm thông thoáng, vé gửi xe quy định rõ ràng, công khai. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền
a1(1).jpg
Khu quầy hàng ở đền Bia chỉ ở một bên, còn lại không gian giới thiệu lịch sử di tích, kết hợp giới thiệu các sản phẩm OCOP
f15.jpg
Trong khuôn viên di tích có thêm nhiều điểm check-in
PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du khách tấp nập đi lễ đầu xuân ở Cẩm Giàng