Tết Nguyên đán thứ 2 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều địa phương tiếp tục không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế các hoạt động tụ tập đông người.
Trong Chỉ thị số 35 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Dịch bệnh khiến không khí đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ở một số địa phương không sôi động như các năm. Tuy nhiên, đây vẫn là thời khắc đáng mong đợi của một năm dài với nhiều khó khăn, lo toan.
Xin gửi tới độc giả những hình ảnh ghi nhận không khí đặc biệt của thời khắc giao thời giữa năm Tân Sửu và năm mới Nhâm Dần.
TP Hà Nội
Khoảng hơn 21 giờ, tại khu vực Hồ Gươm khá vắng lắng so với năm trước. Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên nhau đêm cuối năm Tân Sửu.
Tại TP Hải Phòng
Tại Gia Lai
So với những năm trước, không khí giao thừa, đón năm mới Nhâm Dần năm nay tại tỉnh Gia Lai có phần lặng lẽ hơn, song tiết trời se lạnh cũng không cản bước dòng người ra đường để đón nhận khoảnh khắc chào năm mới Nhâm Dần 2022.
Tại TP Hồ Chí Minh
Tại Hà Nội
UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thành phố cũng chủ động thực hiện phương án, kịch bản cấp độ cao; phân công lực lượng, tổ chức diễn tập, ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tại Thừa Thiên - Huế
Ghi nhận của PV cho thấy, lượng người đổ ra đường hoặc đến các khu trung tâm đêm giao thừa vắng hơn mọi năm.
Khoảng từ 20 giờ nhiều người đưa theo người thân, con cái đến một số điểm đón xuân ở TP.Huế như Bia Quốc Học, đài phun nước trong công viên trước mặt UBND tỉnh... để vui chơi, chụp ảnh.
Nơi "hút" người dân nhất vẫn là trước cửa Ngọ môn trong Hoàng thành Huế, vì nơi đây sẽ tái hiện một số nghi thức trong triều đình nhà Nguyễn xưa như nghi lễ đổi gác, múa ngũ hổ đón xuân và bắn pháo hoa tầm thấp.
Theo ghi nhận của PV, dù vui đón năm mới, nhưng người dân luôn có ý thức trong việc phòng, chống dịch COVID-19 bằng việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... Lực lượng an ninh cũng làm việc nghiêm túc để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.
Tại Đà Nẵng
Từ ngày 28.1 đến 14.2, rạp chiếu phim Lê Độ tổ chức chiếu phim “Mừng Đảng, đón xuân” phục vụ người dân, du khách. Trong đêm giao thừa, Nhà hát Trưng Vương thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới và phát sóng trên các nền tảng số.
TP Đà Nẵng cũng trang trí không gian đường hoa Chào Năm mới 2022 dọc bờ Tây sông Hàn, tạo không khí vui tươi và cảnh quan ngày Tết.
Ghi nhận của PV, đến 20 giờ30, các tuyến phố lớn của thành phố bên bờ sông Hàn khá vắng lặng. Những trục đường chính như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo có phần nhộn nhịp hơn vì đây có những phố hoa Xuân, là điểm để người dân dạo chơi đêm Giao thừa.
Khác với đêm giao thừa năm ngoái, năm nay dù trời không mưa, thời tiết đẹp nhưng lượng người đổ ra đường ngắm cảnh, đón Giao thừa rất hạn chế, tình giao thông thông thoáng.
Khu vực đường hoa Xuân Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) và khu Công viên APEC mở rộng, người tham quan và check-in không đông.
Chị Trần Thanh Hồng (bán hàng rong khu vực đầu cầu Rồng) chia sẻ: “Như giao thừa năm ngoài thì tầm 20h là dòng người đổ đi ra đường tấp nập rồi. Tuy nhiên Giao thừa năm nay thì đến 20h30 nhưng phố phường vắng lạ thường. Tâm lý chung có lẽ người dân lo ngại dịch bệnh và thành phố cũng không tổ chức băn pháo hoa nên mọi người cũng hạn chế vui chơi”.
Để phục vụ người dân và du khách tham quan trong đêm giao thừa, Đà Nẵng đã xây dựng rất nhiều tiểu cảnh mừng năm mới bên 2 bờ sông Hàn. Tuy nhiên, nhằm tránh tụ tập đông người trong tình hình dịch còn nhiều phức tạp, đem Giao thừa năm nay Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa, không tổ chức chương trình ca nhạc mừng năm mới.
Tại Cần Thơ
Khoảng 20 giờ35 ngày 29 Tết, người dân Cần Thơ bắt đầu nô nức ra đường đón du xuân trước thời khắc giao thừa.
Tại Bentiu, Nam Sudan
Trong những ngày cuối năm, mặc dù bận rộn với nhiều công tác chuyên môn của Phái bộ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam vẫn dành thời gian cùng nhau tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động để đón Tết cổ truyền cùng nhân dân cả nước.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như thảm họa lũ lụt lớn nhất của đất nước Nam Sudan trong 60 năm vừa qua, nguồn nguyên liệu phục vụ Tết Nguyên đán gặp nhiều khó khăn thiếu thốn.
Theo VTC News