Thị trường

Bình Giang năm đầu tổ chức chợ hoa xuân

HT 22/01/2024 16:45

Năm nay lần đầu tiên huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình chợ hoa xuân, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 9/2 (tức 15 tháng chạp đến 30 Tết).

cho-hoa(1).jpg
Chợ hoa xuân được huyện Bình Giang tổ chức tại khu vực sân vận động huyện. Ảnh: Xuân Biên

Địa điểm tổ chức chợ hoa xuân tại khu vực sân vận động và một phần sân Nhà truyền thống huyện Bình Giang.

Chợ hoa xuân Tết Giáp Thìn 2024 quy tụ khoảng 30-50 gian hàng, mỗi gian hàng rộng từ 10 m2-30 m2 của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ban tổ chức sẽ bố trí khu vực dành riêng cho người dân bán hàng lưu động ngoài trời không thu phí. Các ngành hàng tham gia chợ hoa xuân gồm các sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm của các làng nghề truyền thống, nhiều loại hoa, cây cảnh chơi Tết như mai, đào, lan, quất, bưởi… Các gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm.

Ngoài ra, tại chợ hoa xuân, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” tặng quà Tết cho công nhân, lao động; chương trình văn nghệ chào năm mới 2024; giải bóng đá thanh niên…

HT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang năm đầu tổ chức chợ hoa xuân