Việc tử tế

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cưu mang một người vô gia cư

TIẾN MẠNH 16/01/2024 13:48

Từ ngày 3/11/2023-16/1, Phòng Công tác xã hội và Khoa Ngoại 2 Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã cấp cứu, chăm sóc, nuôi dưỡng một người phụ nữ tên Phương bị tai nạn giao thông, sống vô gia cư.

img_4893.jpg
Sau 2,5 tháng được Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu, chăm sóc, bà Phương đã được Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội TP Hải Phòng đón về chăm sóc, nuôi dưỡng

Sáng 16/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng đưa bà Phương (70 tuổi, không rõ họ) về Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội TP Hải Phòng để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bà Phương quê ở huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng), sống một mình, bị tâm thần, không có người thân, thường xuyên đi lang thang.

Thạc sĩ, bác sĩ Kiều Xuân Việt (Khoa Ngoại 2) cho biết ngày 3/11/2023, trong lúc đang đi lang thang trên đường, bà Phương bị tai nạn giao thông. Bà được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, vỡ xương thái dương phải, hôn mê sâu...

img_4892.jpg
Các bác sĩ Khoa Ngọai 2 Bệnh viện Đa khoa Hải Dương kịp thời phẫu thuật cứu sống bà Phương (ảnh bệnh viện cung cấp)

Lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo Khoa Ngoại 2 khẩn trương mổ cấp cứu cho bà Phương. Ca mổ diễn ra thành công.

Sau ca mổ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh xác minh lý lịch của bà Phương. Biết bà không có người thân, sức khoẻ chưa bình phục nên bệnh viện tiếp tục chỉ đạo Phòng Công tác xã hội, Khoa Ngoại 2 phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng. Mọi chi phí cấp cứu, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng do bệnh viện chi trả.

img_4890.jpg
Điều dưỡng Đặng Thị Hồng Thuận và đồng nghiệp hằng ngày thay nhau chăm sóc chu đáo cho bà Phương

"Hằng ngày chúng tôi thay nhau chăm sóc bà cả ngày lẫn đêm. Sau 2,5 tháng, đến nay, sức khoẻ của bà Phương đã ổn định, ăn uống bình thường nên chúng tôi rất vui mừng", điều dưỡng Đặng Thị Hồng Thuận nói.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng cho biết đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đón bà Phương về trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ Nhà nước quy định. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã tận tâm cứu giúp bà Phương trong suốt thời gian qua.

Hành động trên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lương y như mẹ hiền", góp phần lan toả, làm đẹp hình ảnh đất và người xứ Đông.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cưu mang một người vô gia cư