Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cứu sống một bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn

TIẾN MẠNH 03/11/2023 17:30

Bệnh nhân Vũ Văn T. (sinh năm 1972 ở TP Chí Linh) bị nhồi máu cơ tim, đột ngột ngừng tuần hoàn nhưng may mắn đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu kịp thời.

img_3432-2(1).jpg
Sức khoẻ của bệnh nhân T. đang tiến triển tốt sau ca cấp cứu thành công (ảnh do bệnh viện cung cấp)

Chiều 3/11, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ Thắng (Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hải Dương) cho biết sau 1 ngày được cấp cứu, chăm sóc, điều trị tích cực, huyết động của bệnh nhân T. đã ổn định, không còn rối loạn nhịp, sức khoẻ đang dần tiến triển tốt.

Trước đó, sáng 2/11, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng đau ngực, cảm giác bóp nghẹt, thắt chặt vùng ngực sau xương ức, vã mồi hôi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp động mạch vành ngay. Tuy nhiên, trong quá trình đợi can thiệp, bệnh nhân T. đột ngột ngừng tuần hoàn do rối loạn nhịp thất. Đây là một trong những biến chứng rất nguy hiểm, có khả năng gây tử vong cao cho bệnh nhân.

Ngay lập tức, kíp cấp cứu Trung tâm Tim mạch đã triển khai cấp cứu bệnh nhân bằng cách ép tim, sốc điện, chuyển can thiệp mạch vành, tạo nhịp tạm thời và can thiệp đặt stent động mạch vành phải… Sau khoảng 2 tiếng được can thiệp, bệnh nhân vượt qua được cơn nguy kịch, tuần hoàn dần ổn định.

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thành lập năm 2014. Đội ngũ nhân viên y tế tại trung tâm thường xuyên được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cao do các bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao. Việc can thiệp động mạch hiện đã được thực hiện thường quy tại trung tâm, mỗi năm cứu sống khá nhiều người trong tình trạng tương tự bệnh nhân T, trong đó có cả người dân các nước như Đức, Trung Quốc, Thái Lan… đang sinh sống, làm việc tại Hải Dương.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cứu sống một bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn