Tin tức

Bắt giữ ba nghi can dùng súng cướp ngân hàng tại Tây Ninh

Theo TTXVN 01/09/2023 21:18

Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Phước Đông, Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank thị xã Trảng Bàng, tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông.

Tay Ninh: Bat giu ba nghi can dung sung cuop ngan hang hinh anh 1
3 nghi can dùng súng cướp ngân hàng tại cơ quan cảnh sát điều tra

Ngày 1/9, Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện vừa quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can để điều tra làm rõ hành vi dùng súng cướp ngân hàng.

Ba nghi can gồm Siu Tuyên (21 tuổi, trú tại thị trấn Nhơn Hòa), Rmah Thoang (20 tuổi) và Rcõm Wih (22 tuổi) cùng trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Phước Đông, Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank thị xã Trảng Bàng, tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông.

Công an huyện phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chia thành hai tổ công tác truy tìm các đối tượng tình nghi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 40 phút ngày 31/8, các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Gò Dầu bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng rulo, 73 viên đạn đầu màu đen, 14 viên đạn đầu màu vàng, 13 vỏ đạn, 2 xe môtô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 6/2022, Rcõm Wih từ Gia Lai đến Tây Ninh lưu trú tại nhà trọ Phú Quý thuộc khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng để làm công nhân trong Khu Công nghiệp Thành Thành Công.

Đầu năm 2023, Siu Tuyên từ Gia Lai đến Tây Ninh lưu trú tại nhà trọ Mỹ Tâm thuộc khu phố An Quới, phường An Hòa để làm công nhân trong Khu Công nghiệp Thành Thành Công.

Khoảng giữa tháng 8, Siu Tuyên đi về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mua hai khẩu súng rulo và 100 viên đạn từ đối tượng khác (không rõ lai lịch) với mục đích bán cho người khác để kiếm lời nhưng không có người mua.

Cuối tháng 8 Siu Tuyên nảy sinh ý định đi cướp tiền ở ngân hàng nên điện thoại cho Rmah Thoang đón xe đến Tây Ninh ở chung với đối tượng tại nhà trọ Mỹ Tâm.

Ngày 23/8, cả ba đối tượng bàn bạc với nhau, sử dụng xe môtô đi dọc trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm hiểu, quan sát thời gian hoạt động và tìm kiếm ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 29/8, Rcõm Wih tháo biển số xe môtô hiệu Honda Winner của mình ném xuống kênh nước thuộc thị xã Trảng Bàng, sau đó giao xe máy cho Rmah Thoang điều khiển, chở Siu Tuyên mang theo hai khẩu súng đến Phòng Giao dịch Phước Đông - Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank thị xã Trảng Bàng để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi đến nơi thấy phòng giao dịch có nhiều người, khó thực hiện hành vi, hai đối tượng bỏ đi.

Đến khoảng 14 giờ 47 phút ngày 30/8, Rmah Thoang tiếp tục điều khiển xe máy chở Siu Tuyên mang theo hai khẩu súng quay trở lại Phòng Giao dịch Phước Đông để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến nơi, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường đứng chờ, Siu Tuyên đi vào bên trong Phòng Giao dịch để cướp.

Siu Tuyên cầm khẩu súng uy hiếp nhân viên bảo vệ của ngân hàng và yêu cầu đưa vào bên trong phòng giao dịch.

Khi vào bên trong, thấy có nhiều người khó thực hiện được hành vi, Siu Tuyên đã bỏ chạy ra đường sau đó lên xe cho Rmah Thoang đang chờ sẵn để tẩu thoát về hướng xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trên đường tháo chạy, cả hai phi tang xe máy ở kênh đào Thạch Bích, thuộc địa phận tỉnh Long An, rồi điện thoại gọi Rcõm Wih lấy xe của Siu Tuyên đến để đi lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra mở rộng điều tra vụ án./.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Bắt giữ ba nghi can dùng súng cướp ngân hàng tại Tây Ninh