Sự kiện qua ảnh

Bà Trương Mỹ Lan từ thời hoàng kim đến ngày bị đề nghị tuyên án tử

NH (tổng hợp) 20/03/2024 16:08

Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đang xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra gần 2 tháng (từ 5/3 - 29/4). Con đường nào đưa bà Trương Mỹ Lan từ thời hoàng kim đến cảnh bi đát, bị đề nghị tuyên án tử?

truong-my-lan-3282-1700468773-3349-1703674866.jpg
Bà Trương Mỹ Lan (66 tuổi) là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa giàu có, có tiếng tăm. Bà Lan là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group) - doanh nghiệp nắm giữ nhiều khu đất "vàng" tại TP Hồ Chí Minh. Chồng bà Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hồng Kông (Trung Quốc). VTP Group được bà Lan thành lập năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. VTP Group có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân-cháu gái bà Trương Mỹ Lan, giữ chức Tổng Giám đốc.Trong ảnh: Bà Trương Mỹ Lan hồi chưa bị bắt
image-20210714102026-1.png
Trước khi trở thành bà chủ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và chồng từng được truyền thông Trung Quốc nhắc đến trên các mặt báo Hồng Kông. Tại Việt Nam, đầu tiên bà Lan hoạt động kinh doanh bất động sản và mỹ phẩm. Sau nhiều năm lập nghiệp, bà Lan đã tạo nên một "hệ sinh thái" với loạt công ty con tiêu biểu như: TNHH Vạn Thịnh Phát, CP Đầu tư An Đông, CP Đầu tư Time Square, Tập đoàn Sài Gòn Penisula...
va-n-thi-nh-pha-t-jpeg-3111-1700371190.jpg
Trụ sở Vạn Thịnh Phát tại 193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh
cu-bat-tay-cua.jpg
Năm 2011, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng TMCP gồm: Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa, Đệ Nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan có 91,5% cổ phần tại ngân hàng này. Được xác định giữ vai trò chủ mưu trong toàn bộ vụ án, dưới "đế chế" Vạn Thịnh Phát của mình, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của SCB
them-mot-so-phong-giao-dich-cua-scb-dong-cua.jpeg
Để rút được tiền của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, cấu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền từ SCB. Từ năm 2012-2022, Ngân hàng SCB đã giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng cho các công ty "ma" của bà Lan và các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tổng dư nợ không có khả năng thu hồi tính đến tháng 10/2022 là hơn 677.000 tỷ đồng
my-lan-hue-van-3801-1679989891-3354-8726-1708576118.jpg
Ngày 15/12/2023, bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về ba tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và đưa hối lộ 5,2 triệu USD. Trong ảnh: Bà Trương Mỹ Lan (trái) và cháu gái Trương Huệ Vân-người đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan
233a9235-1-5493-1709819938.jpg
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 85 bị cáo còn lại gồm ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 7 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cán bộ Kiểm toán Nhà nước... bị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
7-bi-can-bi-truy-na-tai-scb-2156-1700475642.jpg
Nhóm 7 lãnh đạo cấp cao của SCB đã bỏ trốn và bị truy nã gồm các bị can Sương, Thành, Vũ, Tồn, Ziang, George, Dũng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)
toa-vtp-15-879-ngay-5-3.jpg
Bà Trương Mỹ Lan (áo trắng) và các bị cáo tại tòa, ngày 7/3
img7730-17105627773521895843721-758.jpeg
Theo lời khai của bà Lan, Công ty CP Bông Sen của gia đình bà đang sở hữu phần lớn cổ phần tại khách sạn Daewoo (Hà Nội) nên bà Lan đề nghị bán khách sạn này để khắc phục hậu quả
biet-thu-co-5877-1710476280.jpg
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được bán nhiều phần tài sản để khắc phục hậu quả nhưng xin giữ lại biệt thự cổ tại vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn, được bà Lan mua lại nhiều năm trước với giá 700 tỷ đồng
truong-my-lan-5-8645-1710833121.jpg
Trong phiên xét xử ngày 19/3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Trong giai đoạn này, các bị can thông qua 40 doanh nghiệp, phát hành 25 gói trái phiếu để lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

NH (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Trương Mỹ Lan từ thời hoàng kim đến ngày bị đề nghị tuyên án tử