[Audio] Trưởng thành từ quân ngũ

31/03/2023 11:17

Từng tham gia nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên trở về địa phương tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

00:00


Anh Phạm Phong Sơn (đầu tiên, bên phải) tham gia bàn kế hoạch huấn luyện năm 2023

Môi trường rèn luyện tốt

Tháng 3.2007, khi vừa 19 tuổi, anh Phạm Phong Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) nhập ngũ tại Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). 3 tháng đầu huấn luyện trên thao trường, anh Sơn không chỉ thuần thục các bài tập huấn luyện với cường độ cao mà còn có nhiều sáng kiến trong học tập, công tác. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh là người nền nếp, thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội. Với những thành tích nổi bật, sự cố gắng không ngừng nghỉ, tháng 3.2008, anh đã được đơn vị kết nạp Đảng. Cuối năm 2008, anh Sơn ra quân và theo học hệ trung cấp của Trường Đại học Sao Đỏ. Vừa học tập tại địa phương, anh vừa tham gia công tác Đoàn tại khu dân cư, giữ cương vị Bí thư Chi đoàn khu dân cư Nguyễn Trãi 1. Năm 2011, sau khi hoàn thành học tập tại Trường Đại học Sao Đỏ, anh được cử đi học lớp quân sự tại Trường Quân sự tỉnh. Năm 2015, anh ra trường, trở về địa phương tiếp tục tham gia công tác Đoàn.

Từ năm 2018 đến nay, anh Sơn giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sao Đỏ. Dù ở đâu, làm công việc gì, anh Sơn cũng phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng học hỏi. “Môi trường quân đội có tính kỷ luật cao đã giúp tôi hình thành lối sống nguyên tắc, tác phong nhanh nhẹn, làm việc khẩn trương. Nhờ đó, tôi đã tham mưu lãnh đạo địa phương thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường trở thành điểm sáng của TP Chí Linh về công tác tuyển quân, hội thi hội thao”, anh Sơn nói. 

Cũng như anh Sơn, anh Lê Văn Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Tiến (Gia Lộc) từng tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1995 tại Lữ đoàn 614, Bộ Tư lệnh thông tin. Anh Phong đạt nhiều thành tích nổi bật trong huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, chịu khó học hỏi. Anh từng được chỉ huy Lữ đoàn 614 khen thưởng “Chiến sĩ giỏi” năm 1996. Tháng 6.1998, anh ra quân, về tham gia công tác Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã, đồng thời theo học đại học (từ xa) để nâng cao trình độ, kiến thức. Năm 2009, anh được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. Là người trách nhiệm, tận tụy, anh được lãnh đạo địa phương tin tưởng giao nhiều việc khó và cử đi học các lớp chuyên môn.

Anh Phong cho biết: “Thời gian trong quân ngũ giúp tôi học được tính kỷ luật, kiên trì. Khi trở về địa phương, dù được giao công việc gì, bố trí ở vị trí nào tôi cũng cố gắng học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.


Môi trường quân ngũ đã giúp anh Lê Văn Phong rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì. Trong ảnh: Anh Lê Văn Phong (bên phải)  kiểm tra vũ khí để chuẩn bị huấn luyện năm 2023

Xây dựng đơn vị vững mạnh

Tân Tiến là xã nhỏ, số dân ít. Thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm của xã luôn thấp khiến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Nắm rõ điều này, anh Lê Văn Phong đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Anh tích cực phối hợp với cán bộ các thôn nắm chắc từng trường hợp làm việc tại doanh nghiệp, học đại học, cao đẳng... để có biện pháp tuyển quân phù hợp. Trong thực hiện nhiệm vụ, anh phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị quân sự cấp xã; tuyên truyền, động viên người thân là thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. 5 năm trở lại đây, Tân Tiến luôn vượt chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt. Năm 2021, xã Tân Tiến vượt 4 chỉ tiêu tuyển quân so với chỉ tiêu huyện giao. Năm 2020 và 2022, Ban Chỉ huy quân sự xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng”. Cá nhân anh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Anh Trần Văn Chưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Minh (Bình Giang) cho biết sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh), anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương làm công tác Đoàn Thanh niên. Tháng 6.2016, anh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Minh. Tháng 6.2020, anh được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự. Dù ở cương vị nào, anh Chưởng cũng phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Anh Chưởng nói: “Dù đã rời xa môi trường quân ngũ gần 10 năm nhưng tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại đơn vị đóng quân, những buổi huấn luyện trên thao trường cùng những lần hành quân dã ngoại. Môi trường quân đội đã dạy tôi tính kỷ luật và giúp tôi bản lĩnh hơn rất nhiều”. Với cương vị là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, anh Chưởng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Minh luôn được cấp trên khen thưởng. Năm 2021, Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho đơn vị. Bản thân anh cũng nhiều năm liền được nhận giấy khen của huyện, tỉnh.

Mỗi năm, tỉnh ta có khoảng 2.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Nhiều người được bổ sung biên chế vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh tiêu biểu.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
[Audio] Trưởng thành từ quân ngũ