[Audio] Cẩm Giàng nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên

08/08/2023 06:01

Huyện Cẩm Giàng đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu nông nghiệp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn, tạo động lực trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh vào năm 2024.

00:00


Cẩm Giàng đang tăng tốc để đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, sớm nhất tỉnh. Trong ảnh: Diện mạo nông thôn mới ở xã Thạch Lỗi. Ảnh: Thành Chung

Cẩm Giàng đang tăng tốc để đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, sớm hơn một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và sớm nhất tỉnh.

Các xã cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao

Năm 2023, Tân Trường là một trong 4 xã cuối cùng của huyện đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Để về đích, địa phương tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn phát triển công nghiệp với dịch vụ và đưa Tân Trường trở thành đô thị loại V vào năm 2025... Với những định hướng rõ ràng, Tân Trường tập trung thực hiện những tiêu chí khó, cần huy động nguồn vốn lớn, nhất là tiêu chí trường học.

Do đặc thù đông dân cư sinh sống, nhất là công nhân ở trọ nên áp lực phòng học ở Tân Trường rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, cuối năm 2022 xã đã khởi công xây dựng thêm điểm trường mầm non trung tâm trên diện tích 1,4 ha với 1 dãy nhà 3 tầng 12 phòng học. Đến nay, điểm trường này đã cơ bản hoàn thành, sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học mới. Từ nay tới cuối năm, xã tiếp tục xây dựng thêm 9 phòng học và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tân Trường cho biết: “Ngoài đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, địa phương tập trung vận động hơn 300 người dân “giải tỏa công trình 0 đồng”, tự nguyện hiến trên 4.000 m2 đất. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm được mở rộng, một số công viên làng, ao sinh thái được hình thành. Các phong trào nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, diện mạo quê hương ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn trước”.


Trường Mầm non trung tâm xã Tân Trường đang gấp rút hoàn thiện để đón năm học mới

Nếu Tân Trường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ thì xã Cẩm Văn lại tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp. Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Cẩm Văn đã hình thành các vùng chuyên canh rau màu với năng suất, chất lượng cao. Đó là 2 vùng trồng cà rốt tập trung gồm hơn 70 ha ngoài bãi sông Thái Bình và gần 70 ha trong đồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cùng với Đức Chính, xã đã hình thành trung tâm thu mua và sơ chế cà rốt lớn. Hiện trên địa bàn xã có 14 hộ chuyên thu mua và sơ chế cà rốt, trong đó có 7 dây chuyền chế biến, đóng gói cà rốt tươi với công suất lớn, tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương. Thu nhập bình quân của địa phương đạt 75 triệu đồng/người/năm, cao hơn thu nhập ở nhiều xã nông thôn mới nâng cao khác. Qua rà soát các tiêu chí, Cẩm Văn đã cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

Hiện việc thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vẫn phải chờ kết quả. Nhưng theo dự kiến, năm 2022, huyện Cẩm Giàng có thêm 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số các xã đạt nông thôn mới nâng cao lên 11/15 xã, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, 4 xã cuối cùng của huyện là Thạch Lỗi, Ngọc Liên, Tân Trường, Cẩm Điền đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các xã cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, sớm 2 năm so với mục tiêu huyện đề ra.

Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp

Ở giai đoạn trước, Cẩm Giàng là địa phương điển hình của tỉnh khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới sớm so với kế hoạch. Giai đoạn này, mặc dù nhiều tiêu chí khó, yêu cầu nguồn lực cao hơn nhưng huyện vẫn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cẩm Giàng đã hoàn thiện 248 trong tổng số 285 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 16,53 tiêu chí/xã. Một số tiêu chí khó như phát triển kinh tế sản xuất, trường học, môi trường... còn nhiều khó khăn do thiếu vốn. Để tạo điều kiện cho các địa phương, huyện trích ngân sách hỗ trợ vốn mồi. Ngoài ra, huyện còn thưởng mỗi xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu 3 tỷ đồng, nông thôn mới nâng cao 2 tỷ đồng. Tính từ năm 2021 đến hết tháng 6.2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Cẩm Giàng đạt trên 380 tỷ đồng.


Hưởng ứng phong trào “giải phóng mặt bằng 0 đồng”, người dân xã Cẩm Đông tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất mở rộng đường huyện 195B

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đi đúng hướng, huyện Cẩm Giàng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều công trình đường giao thông nông thôn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,63%...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Ngô Quang Giáp chia sẻ: “Phong trào xây dựng nông thôn mới xuyên suốt và phát triển rộng khắp đã tạo ra những thay đổi to lớn từ kinh tế đến môi trường sống. Nhân dân là những người trực tiếp hưởng lợi từ phong trào. Thời gian tới, huyện tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, lấy kinh tế làm điểm tựa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực nông thôn. Từ đó, tạo được sự lan tỏa và thi đua giữa các địa phương, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh”.

LONG TRẦN

(0) Bình luận
[Audio] Cẩm Giàng nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên