Sản phụ tử vong sau sinh tại Trung tâm Y tế Kim Thành

17/10/2019 17:42

Chiều 17.10, đại diện Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã thông tin về trường hợp sản phụ Lưu Thị Xuân, sinh năm 1995, ở xã Lê Ninh (Kinh Môn) tử vong sau khi sinh tại đây.


Nguyễn Văn Minh cho rằng việc chị Xuân tử vong có liên quan đến trách nhiệm của y, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ đẻ tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành

Chị Xuân mang thai lần 2 được 40 tuần. 8 giờ 5 ngày 15.10, chị được gia đình chuyển tới Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để khám.

Chị vào viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường. Qua thăm khám, tim thai 140 lần/phút, ngôi đầu, tiên lượng đẻ thường. Sản phụ được nằm theo dõi tại phòng tiền sản.

Đến 5 giờ ngày 16.10, sản phụ vẫn tỉnh táo, chẩn đoán chuyển dạ đẻ, suy thai. Ngay sau đó, các bác sĩ của trung tâm đã hội chẩn gấp để mổ lấy thai cấp cứu.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, sau khi mổ lấy thai, sản phụ ra nhiều máu, tử cung co hồi kém, các bác sĩ đã tiêm các loại thuốc cấp cứu nhưng tử cung vẫn tiếp tục chảy máu.

Thấy tình trạng sản phụ chuyển biến nặng, Trung tâm Y tế huyện đã mời hội chẩn, giải thích cho gia đình cắt tử cung bán phần. 8 giờ 50, sản phụ hôn mê, chẩn đoán sốc mất máu sau mổ, đờ tử cung không hồi phục.

Đến 10 giờ 50, kíp cấp cứu đã hội chẩn thống nhất chuyển sản phụ lên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương và thực hiện hồi sức tích cực trên đường chuyển viện. Nhưng do tình trạng quá nặng, sản phụ đã tử vong tại bệnh viện.

Chiều 17.10, anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1993, chồng chị Xuân) cho biết kết quả khám thai, siêu âm định kỳ của chị Xuân đều có kết quả bình thường, thai nhi khỏe mạnh, dự kiến sinh vào ngày 14.10.

Sáng 15.10, thấy chưa có dấu hiệu sinh nên gia đình đưa chị Xuân đến khám và chờ sinh ở Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Gia đình anh Minh cho rằng việc chị Xuân tử vong có liên quan đến trách nhiệm của y, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ đẻ.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Xuân.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã giải thích, chia sẻ, động viên gia đình sản phụ, đồng thời báo cáo Sở Y tế, UBND huyện Kim Thành, Công an huyện Kim Thành.

Báo Hải Dương sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

PV

(0) Bình luận
Sản phụ tử vong sau sinh tại Trung tâm Y tế Kim Thành