Bắt 2 nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh

19/12/2020 16:16

Ngày 19.12, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn.


Các đối tượng trộm cây cảnh

Vụ thứ nhất xảy ra vào rạng sáng 9.12, Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1985), Hoàng Xuân Hiền (sinh năm 1989, cùng trú tại Trác Châu, xã An Thượng, TP Hải Dương) và Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1999, trú tại Hiệp Cát, Nam Sách) đã lẻn vào nghĩa trang liệt sĩ xã Quyết Thắng (TP Hải Dương), lấy trộm 4 cây hoa mẫu đơn trồng hai bên tượng đài đem đi bán. Tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 16.12, Bùi Anh Minh (sinh năm 1991, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) và Vũ Chí Hùng (sinh năm 1989, trú tại phường Thái Học, Chí Linh) rủ nhau nhổ trộm 2 cây cảnh tổng trị giá hơn 15 triệu đồng, trồng trước cửa nhà một hộ dân ở phường Hải Tân. Qua đấu tranh khai thác, Minh khai nhận khoảng cuối tháng 11 đã cùng Hùng và Trịnh Đức Trường (sinh năm 1996, trú tại 201 Chương Dương, phường Trần Phú) đột nhập vào nhà dân ở phường Cẩm Thượng (cùng TP Hải Dương) lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 2 triệu đồng.

Công an TP Hải Dương cũng điều tra làm rõ Phạm Minh Tiến (sinh năm 1993, hộ khẩu tại Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở các phường Bình Hàn, Phạm Ngũ Lão, Tứ Minh. Hiện lực lượng công an đã thu hồi 3 xe với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

VŨ OANH

(0) Bình luận
Bắt 2 nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh