​Án chồng án

26/12/2018 11:15

Trong thời gian trốn truy nã, Vinh tiếp tục phạm tội và bị Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 25.12, tại Cẩm Giàng, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1989, ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) 18 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Tối 2.6.2013, Vinh cùng anh Nguyễn Xuân Hoan và một số người quen cùng quê đến quán CLEO ở xã Vĩnh Tuy (Bình Giang) hát karaoke. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Vinh hỏi mượn xe máy Nouvo của anh Hoan để đi đón bạn gái. Sau đó, Vinh sinh ý định "cắm" xe máy của anh Hoan để lấy tiền tiêu. Đến đêm, không thấy Vinh về trả xe, anh Hoan gọi điện thì Vinh bảo sáng mai sẽ mang xe về và tắt máy, không liên lạc được. Ngày 26.6.2013, anh Hoan đã có đơn trình báo Công an huyện Bình Giang. Vinh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. 

Tháng 3.2017, Vinh bị Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng cộng các bản án, Vinh phải chịu hình phạt chung là tù chung thân. 

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Án chồng án