Ấm áp chương trình giao lưu 62 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên

04/11/2022 21:15

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hành trình tuổi trẻ Hải Dương vì biển đảo quê hương" năm 2022 do Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức từ ngày 4-7.11 tại tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chia sẻ với thế hệ trẻ hai tỉnh về mối tình sắt son Hải Dương - Phú Yên

Tối 4.11, tại TP Tuy Hoà, Tỉnh đoàn hai tỉnh kết nghĩa Phú Yên và Hải Dương phối hợp tổ chức giao lưu cán bộ Đoàn - Hội với chủ đề 62 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên.

Đồng chí Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên tới dự.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ; hàng chục đoàn viên, thanh niên ưu tú hai tỉnh Hải Dương, Phú Yên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương (thứ hai từ phải sang) trao biểu trưng tặng Tỉnh đoàn Phú Yên 150 triệu đồng để thực hiện công trình an sinh xã hội

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệt liệt chào đón đoàn công tác của Tỉnh đoàn Hải Dương đã về với “xứ hoa vàng trên cỏ xanh”; khẳng định sự kiện này góp phần tô thắm thêm mối tình kết nghĩa keo sơn, bền chặt giữa hai tỉnh nói chung, tuổi trẻ Hải Dương và tuổi trẻ Phú Yên nói riêng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh ngày 9.1.1960 đã trở thành mốc son không thể nào quên của hai tỉnh anh em Hải Dương - Phú Yên. Đây là ngày mà nhân dân Hải - Phú đã trở thành anh em keo sơn một nhà, luôn đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. 62 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân dân, trong đó có tuổi trẻ hai tỉnh đã luôn duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp đó bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa…


Đồng chí Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên (thứ hai từ trái sang) trao quà của Tỉnh đoàn Phú Yên cho lãnh đạo Tỉnh đoàn Hải Dương

Đồng chí Cao Thị Hoà An nhất trí và đánh giá cao chương trình “Hành trình tuổi trẻ Hải Dương vì biển đảo quê hương" năm 2022 do Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức tại tỉnh Phú Yên lần này. Đồng chí đề nghị đoàn công tác phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức cho đoàn viên thanh niên hai tỉnh tới thăm Thư viện Hải Phú - một trong những “địa chỉ đỏ” minh chứng rõ nét cho mối tình kết nghĩa keo sơn giữa Hải Dương và Phú Yên. “Bản thân tôi cũng đã nhiều lần cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Phú Yên tới thăm Thư viện Hải Phú. Lần nào tới đây, chúng tôi đều trào nước mắt. Ở đó có những trang báo, có những cuốn sách được viết bằng tấm lòng, trái tim, máu và nước mắt, miêu tả rõ nét sự giúp đỡ lớn lao mà tỉnh Hải Dương đã giành cho Phú Yên trên nhiều phương diện. Nhiều người Hải Dương đã anh dũng hy sinh và không tiếc xương máu để Phú Yên có được như ngày hôm nay. Tôi hy vọng tuổi trẻ 2 tỉnh sẽ tiếp nối truyền thống, không ngừng vun đắp cho mối tình sắc son này ngày càng thêm khăng khít, bền chặt”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nói.


Lãnh đạo Tỉnh đoàn hai tỉnh cắt bánh chúc mừng 62 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Hải Dương đã trao biểu trưng tặng Tỉnh đoàn Phú Yên 150 triệu đồng để thực hiện công trình an sinh xã hội. Tỉnh đoàn hai tỉnh cũng tặng quà cho nhau; cùng cắt bánh chúc mừng 62 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên…

Chương trình "Hành trình tuổi trẻ Hải Dương vì biển đảo quê hương" năm 2022 do Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức tại tỉnh Phú Yên có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Sau chương trình giao lưu này, đoàn công tác dự kiến tổ chức cho đoàn viên thanh niên dâng hương tại khu di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô; tìm hiểu về biển đảo và lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển; tổ chức lễ chào cờ tại Mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông của Tổ quốc; tặng quà cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tham quan một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại tỉnh Phú Yên…

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Ấm áp chương trình giao lưu 62 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên