8 người bị thiệt mạng vì nắng nóng ở Mexico

17/06/2023 18:10

Ngày 16.6, Bộ Y tế Mexico cho biết 8 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng thứ 3 ở nước này kể từ giữa tháng 4.


Nhiệt độ đã lên tới mức cao kỷ lục là 35 độ C ở thủ đô Mexico City trong tuần này

Theo thông báo của bộ, 7 nạn nhân thiệt mạng vì sốc nhiệt và một người vì mất nước, trong thời gian từ ngày 14.4 - 12.6.

Tại thành phố Monterrey (Đông Bắc), nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ C trong khi nhu cầu điện gia tăng, chủ yếu là để sử dụng điều hòa nhiệt độ, đã dẫn tới việc cắt điện.

Theo một người dân ở Monterrey, bà Wendy Tijerina, cái nóng càng khủng khiếp hơn vì thành phố này nằm trong một khu công nghiệp. Bà cho biết: “Thiếu nước, trẻ em không được tắm, và thiếu điện nên không dùng quạt được”. Gia đình bà đang cố gắng uống nhiều nước để tự bảo vệ mình khỏi sốc nhiệt.

Chính quyền bang Nuevo Leon, nơi có thành phố Monterrey, đã ra quy định trẻ em chỉ đến trường 2 giờ/ngày để tránh nắng.

Năm ngoái, Mexico phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán tại nhiều nơi trên cả nước, khi một đợt nắng nóng và tình trạng thiếu mưa đã làm các giếng trữ nước cạn kiệt. Khi đó, chính quyền một số thành phố, trong đó có Monterrey, chỉ có thể cấp nước máy cho các hộ gia đình vài giờ/ngày trong vài tuần.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8 người bị thiệt mạng vì nắng nóng ở Mexico