Nông nghiệp - Nông thôn

45 hộ dân thôn Nại Đông hiến hơn 3.200 m2 đất để làm đường

PV 08/11/2023 17:03

45 hộ dân ở thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ (Kim Thành, Hải Dương) đã tự nguyện hiến hơn 3.200 m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư để mở rộng đường nông thôn.

thon-nai-dong(1).jpg
Gia đình ông Lưu Quang Khái ở thôn Nại Đông tự nguyện phá dỡ tường bao, một số công trình phụ trợ để hiến đất làm đường

Trong tháng 10/2023, 45 hộ dân và một số doanh nghiệp ở thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ (Kim Thành) đã tự nguyện hiến hơn 3.200 m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư để mở rộng đường. Trong đó có 1.700 m2 đất nông nghiệp, hơn 1.500 m2 đất vườn, thổ cư. Người dân cũng tự nguyện tháo dỡ gần 1.000 m tường rào, một số công trình phụ trợ.

Sau khi hiến đất làm đường, tuyến đường trục chính của thôn Nại Đông dài hơn 800 m đã được cải tạo, mở rộng từ 4 m lên 6,5-7 m. Kinh phí xây dựng do người dân tự nguyện đóng góp.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, đến nay, tất cả các tuyến đường giao thông thôn, xóm của xã Tam Kỳ đã được cải tạo, mở rộng từ 3-4 m lên 6-7 m. Xã Tam Kỳ đã đề nghị được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

PV
(0) Bình luận
45 hộ dân thôn Nại Đông hiến hơn 3.200 m2 đất để làm đường