Trong nước

3 tân binh của huấn luyện viên Philippe Troussier lên tập cùng U23 Việt Nam

Theo Tuổi trẻ 26/12/2023 09:51

Ba cầu thủ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hai Long của đội tuyển quốc gia sẽ lên tập trung sớm cùng đội tuyển U23 Việt Nam để có sự hòa nhập tốt nhất với lối chơi của huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo (trái) và hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh từng là những trụ cột ở cấp độ U23 Việt Nam ở Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trung vệ Lê Ngọc Bảo (trái) và hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh từng là những trụ cột ở cấp độ U23 Việt Nam ở Giải U23 châu Á 2020

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung cho Asian Cup 2023, bộ ba trung vệ Lê Ngọc Bảo, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (Câu lạc bộ Bình Định) và tiền vệ Nguyễn Hai Long (Câu lạc bộ Hà Nội) sẽ lên tuyển sớm và tập luyện cùng U23 Việt Nam từ ngày 28/12.

Ngoài ra còn có trung vệ Nguyễn Thành Chung (Câu lạc bộ Hà Nội) và Quế Ngọc Hải (B.Bình Dương).

Riêng trường hợp của Quế Ngọc Hải, anh lên sớm để đội ngũ y tế đội tuyển Việt Nam thăm khám tình hình chấn thương bắp chân gặp phải từ sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc (ngày 10/10).

Những cái tên còn lại lên tập trung sớm để làm quen cường độ tập luyện - vốn không khác biệt giữa U23 và tuyển quốc gia, từ đó ban huấn luyện mong họ sẽ sớm bắt nhịp với đồng đội.

Trước đó, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có thay đổi thời điểm tập trung. Do V-League 2023 - 2024 đến ngày 27/12 mới kết thúc các trận đấu, thời điểm tập trung cũ vào ngày 28/12 được dời lại đến ngày 31/12.

Lý do để các cầu thủ có ít ngày bên gia đình, tạo động lực và tinh thần thoải mái trước khi tập trung hoàn toàn cho chiến dịch Asian Cup 2023 có thể sẽ kéo dài đến Tết Âm lịch.

U23 Việt Nam tập trung song song với đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 năm sau - Ảnh: HOÀNG TÙNG

U23 Việt Nam tập trung song song với đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 năm sau

Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hai Long đều là những cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, cặp đôi Ngọc Bảo, Thanh Thịnh từng là trụ cột trong hành trình vô địch SEA Games 30, trong khi Hai Long nằm trong thành phần vô địch SEA Games 31.

Còn với Nguyễn Thành Chung, lần gần nhất anh lên tuyển dưới thời HLV Troussier đã là từ tháng 6/2023 nhưng không được chọn vào danh sách chính thức.

U23 Việt Nam tập trung từ ngày 28/12 với 29 cầu thủ, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 31/12 với 34 cầu thủ, đều tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF), Hà Nội. Từ tổng số 63 cầu thủ này, HLV Troussier sẽ rút gọn danh sách 30 cầu thủ sau buổi tập chiều 4/1.

Ngày 5/1, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 9/1), sau đó sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023.

Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14/1), Indonesia (ngày 19/1) và Iraq (ngày 24/1).

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 tân binh của huấn luyện viên Philippe Troussier lên tập cùng U23 Việt Nam