Đời sống văn hóa

21 làng, khu dân cư ở Tứ Kỳ đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục

PV 05/01/2024 9:30

Năm 2023, 21 trong tổng số 23 xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ đều có làng văn hóa 5 năm liên tục.

364066077_777642137702141_7624858230373137568_n.jpg
Nhiều làng, khu dân cư ở Tứ Kỳ duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi

UBND huyện Tứ Kỳ vừa công nhận danh hiệu 99 làng, khu dân cư văn hóa năm 2023, trong đó có 21 làng văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2019-2023, chiếm hơn 20% số thôn, khu dân cư được công nhận, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Có 21 trong tổng số 23 xã, thị trấn của huyện đều có làng văn hóa 5 năm liên tục được công nhận năm 2023.

Các làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục đều đáp ứng các tiêu chí người dân có đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú; nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của thôn, khu dân cư; đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển…

Nhiều làng, khu dân cư đạt danh hiệu trên còn huy động được nguồn xã hội hóa đầu tư thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời; thành lập các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, cờ tướng… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

PV
(0) Bình luận
21 làng, khu dân cư ở Tứ Kỳ đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục