Giáo dục

11 lời khuyên học sinh dịp Tết gây "sốt" của thầy hiệu trưởng

H.A (Theo Tuổi trẻ) 30/01/2024 21:24

Thầy Đỗ Đình Đảo, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP Hồ Chí Minh, gây "sốt" với học sinh vì những lời khuyên ân cần trước khi nghỉ Tết.

Thầy Đỗ Đình Đảo (giữa), hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP.HCM, trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 - Ảnh: MỸ DUNG

Thầy Đỗ Đình Đảo (giữa), hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP Hồ Chí Minh, trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12

Mới đây thầy Đảo đã dành khoảng 30 phút để căn dặn học sinh trước khi nghỉ Tết về "5 không, 4 cần và 2 việc làm ý nghĩa", để lại nhiều cảm xúc cho học sinh.

Cụ thể, thầy Đỗ Đình Đảo khuyên học sinh "5 không":

1- Học sinh không nhận, không phát tán, không xem, không chia sẻ các nội dung phản động trên mạng xã hội.

2- Học sinh không được có hành động quá khích, dẫn đến đánh nhau gây thương tích. Học sinh nên nhớ "một sự nhịn, chín sự lành" để ngày Tết diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, ai cũng bình an, vui vẻ.

3- Học sinh không sử dụng các loại pháo. Vì sử dụng các loại pháo có thể gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh, gây cháy nổ.

4- Học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc.

5- Học sinh không vi phạm luật giao thông. Không vì vui quá mà tham gia hoặc cổ vũ cho việc đua xe trái phép...

Và khuyên "4 cần" dịp Tết:

1. Khi đi du lịch, học sinh không tham gia các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn, lúc đi xuồng, tàu... dù biết bơi cũng phải mặc áo phao...

2. Học sinh cần biết đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP.HCM bên những đồ trang trí Tết tại sân trường xuân Giáp Thìn 2024 - Ảnh: MỸ DUNG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP Hồ Chí Minh bên những đồ trang trí Tết tại sân trường xuân Giáp Thìn 2024

3. Cần tăng cường phòng chống dịch bệnh trong ngày Tết, đặc biệt là quan tâm theo dõi biến thể EG.5 để chủ động trong phòng chống dịch.

4. Học sinh cần đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết bằng cách thực hiện ba không: không sử dụng các chất gây nghiện, thuốc lá, rượu bia...; không nên ăn quá no, uống quá nhiều; không nên thức khuya...

Thầy Đảo cũng dặn dò học sinh "2 điều hữu ích":

Một là, học sinh nên phụ giúp gia đình chuẩn bị đón Tết như giúp cha mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa..., nấu nướng, dọn cơm cúng ông bà tổ tiên. Năm mới đến, học sinh đừng quên tỏ lòng hiếu thảo, chúc mừng năm mới đối với ông bà, cha mẹ, chúc mừng năm mới đối với người thân, bạn bè...

Hai là, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Thời điểm nào rảnh rỗi, các em cũng có thể tranh thủ để ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức để giữ nhịp học tập...

Em Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi, học sinh lớp 10A6, kể sau bài nói chuyện của thầy, nhiều học sinh trong trường hay nhắc lại những lời khuyên này.

"Tuổi học sinh rất hay tò mò, dịp Tết cứ nghe tiếng pháo đì đùng nếu không ai nhắc thì cũng quên, thầy nhắc nhở chuyện không đốt pháo, tránh xa cờ bạc, bia rượu, các chất kích thích... thật sự rất đúng lúc", Nguyên Khôi nói.

Em Trương Quỳnh Giao, học sinh lớp 10A15, chia sẻ: "Nghe những dặn dò mang tính hệ thống như vậy, nhiều bạn em nói nếu được một Tết như thầy nói thì vui lắm".

Trong khi đó một học sinh lớp 12 của trường tâm sự những lời khuyên của thầy đã "mách nước" cho em chuyện cần làm để Tết thêm ấm áp, hạnh phúc, an toàn. "Về nhà, em cũng bàn với mẹ những điều thầy khuyên khi đi du lịch. Mẹ em rất vui khi em lĩnh hội được những lời khuyên của thầy".

H.A (Theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    11 lời khuyên học sinh dịp Tết gây "sốt" của thầy hiệu trưởng