Quốc tế

11 đội đua thuyền buồm tiếp tục hải trình từ Việt Nam đến Trung Quốc

T.H (theo Tuổi trẻ) 02/03/2024 21:50

Ngày 2/3, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khởi động vòng đua thuyền buồm vòng quanh thế giới với đích đến tiếp theo là Trung Quốc.

11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 xuất phát từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Việt Nam để tiếp tục hải trình đến cảng Cửu Châu, Trung Quốc - Ảnh: T.DƯƠNG
11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 xuất phát từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Việt Nam để tiếp tục hải trình đến cảng Cửu Châu, Trung Quốc

Kết thúc cuộc đua số 7 và gần hai tuần dừng chân tại thành phố Hạ Long, ngày 2/3, ban tổ chức cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) đã tổ chức lễ khởi động lại cuộc đua mùa giải 2023-2024 với hải trình từ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam đến thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, toàn bộ 11 đội trong cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Race) mùa giải 2023-2024 đã khởi động vòng tiếp theo và diễu hành quanh vịnh Hạ Long.

Việc khởi động được tổ chức trang trọng với các nghi thức gồm: lễ kéo dây theo thông lệ, múa rồng lân, lượn dù bay, diễu hành du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long và diễu hành thuyền đua.

Sau màn diễu hành, các đội đi thẳng ra địa điểm xuất phát cuộc đua tại phao số 0 để tiếp tục hải trình đến cảng Cửu Châu, Trung Quốc.

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 có sự tham gia của gần 400 thủy thủ trên 11 thuyền buồm, được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương.

Trong số các đội đua, có thuyền đua của tỉnh Quảng Ninh với tên gọi: "HaLong Bay, Viet Nam". Tại cuộc đua số 7, thuộc chặng thứ 5 có quãng đường biển dài 4.515 hải lý mang tên "Thử thách châu Á - Thái Bình Dương" với điểm xuất phát tại cảng Coral Sea, Úc và đích đến là vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Đến hết ngày 19/2, toàn bộ 11 đội đua tham gia đã hoàn thành sớm 2 ngày so với thời gian dự kiến và đội đua "HaLong Bay, Viet Nam" về đích ở vị trí thứ 5 và hiện đang tạm đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng tổng.

Cuộc đua thuyền buồm Clipper Race được bắt đầu vào tháng 10/1996 tại thành phố Plymouth, Vương quốc Anh. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 thành phố trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua.

Ông Cao Tường Huy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bắt tay, chào tạm biệt anh Josh Stickland - thuyền trưởng của đội “Ha Long Bay, Viet Nam” - Ảnh: T.THẮNG
Ông Cao Tường Huy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bắt tay, chào tạm biệt anh Josh Stickland - thuyền trưởng của đội “Ha Long Bay, Viet Nam”

Trong khoảng thời gian hai tuần các đoàn đua lưu lại tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ đón đoàn và tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch Quảng Ninh.

Qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của du lịch địa phương cũng như giới thiệu cơ hội, tiềm năng, dự án thu hút đầu tư tại tỉnh đến bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng.

Một đội đua mang theo nón lá Việt Nam khi chinh phục những hải trình tiếp theo - Ảnh: T.THẮNG
Một đội đua mang theo nón lá Việt Nam khi chinh phục những hải trình tiếp theo
T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    11 đội đua thuyền buồm tiếp tục hải trình từ Việt Nam đến Trung Quốc