Giáo dục

10 dấu ấn nổi bật của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2023

TIẾN MẠNH 02/02/2024 17:53

Năm 2023, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên xây dựng đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Sau đây là 10 dấu ấn nổi bật nhà trường đạt được trong năm vừa qua.

1. Đơn vị tiên phong trong đào tạo ngành dược chất lượng cao, trình độ cao đẳng

img_4606.jpg
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Là đơn vị công lập duy nhất trong cả nước trực thuộc Bộ Y tế đào tạo ngành dược trình độ cao đẳng, năm 2023, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã triển khai có hiệu quả các mục tiêu đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Nhà trường phối hợp các cá nhân, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dược trong nước và quốc tế tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo quy mô lớn.

2. Tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra

img_4467-edit.jpeg
Công tác tuyển sinh ở Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương bảo đảm cả số lượng và chất lượng

Trong bối cảnh công tác tuyển sinh ở nhiều trường chuyên nghiệp, nhất là hệ cao đẳng gặp nhiều khó khăn thì Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương vẫn cơ bản đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường đã đa dạng hoá hình thức truyền thông, đặc biệt là khai thác mạng xã hội để giới thiệu, thông tin về kế hoạch, chương trình tuyển sinh. Mở rộng phương thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống trực tuyến kết hợp trực tiếp...

3. Đổi mới hoạt động đào tạo

img_2786.jpeg
Sinh viên theo học chương trình định hướng chất lượng cao đi tham quan, học tập tại doanh nghiệp

Với phương châm “Lấy người học là trung tâm, giá trị đào tạo là nội dung cốt lõi”, nhà trường liên tục đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo phù hợp từng đối tượng sinh viên, các hệ đào tạo. Đội ngũ giảng viên liên tục cập nhật, tiếp cận, ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại vào công tác chuyên môn, phù hợp thực tiễn. 70% thời lượng khóa học được sử dụng để sinh viên thực hành, thực tập ở các phòng thực hành và tại nhiều doanh nghiệp về dược.

4. Mở 3 mã ngành đào tạo mới

392e84ff791dca1bf5073b1e3de16e45-2.jpg
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương và Học viện Health coach Việt Nam tại lễ ra mắt chương trình ký kết hợp tác

Năm 2023, nhà trường đã mở 3 mã ngành đào tạo mới là kỹ thuật viên dược, chăm sóc sắc đẹp và quản lý huấn luyện viên sức khỏe. Trường là đơn vị tiên phong trong đào tạo thường xuyên cấp chứng chỉ các chương trình mới. Đáng chú ý nhất là trường đã phối hợp Học viện Health coach Việt Nam tổ chức ra mắt Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ huấn luyện viên sức khỏe về dinh dưỡng (Nutrition Health coach), sắc đẹp (Beauty Health coach) và sức khỏe vận động (Health coach). Đây là những chương trình hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên cũng như sự nghiệp phát triển của nhà trường.

5. Hợp tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu

img_2224.jpeg
Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Republic Polytecnic (Singapore) tham quan, làm việc tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Năm 2023, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế. Trường đã ký kết với Trường Republic Polytecnic (Singapore) triển khai nhiều hoạt động chuyên môn mang tính chuyên sâu như: hỗ trợ giảng viên về phương pháp giảng dạy tích cực, đào tạo ngành dược trình độ cao đẳng, trao đổi sinh viên… Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với những đối tác tiềm năng như các Trường Đại học Đại Nhân (Đài Loan), FTA (Đức)…

6. Tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác nghiên cứu khoa học

Năm 2023, nhà trường đã thực hiện được 16 đề tài cấp cơ sở và 5 đề tài cấp tỉnh. Trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu là “Nghiên cứu sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị bệnh gout của cây lá lốt” (Piper Lolot.C.DC)”. Có 4 đề tài cấp tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Cũng trong năm 2023, nhà trường có một giải pháp đoạt giải nhì, một giải pháp đoạt giải ba tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương.

7. Chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ

img_dtht0428.jpg
Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng và chế biến ngay tại Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh dược của nhà trường

Năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh dược của nhà trường đã chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học-công nghệ mới, được thị trường đón nhận và người tiêu dùng đánh giá cao. Tiêu biểu như: CRB GLUMUSA hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, xịt chống sâu răng Royal Bee, xịt vết thương Santago, cao tỏi đen… Đặc biệt là sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng và chế biến ngay tại trung tâm rất được thị trường ưa chuộng.

8. Mở rộng hợp tác doanh nghiệp

img_7104.jpeg
Hoạt động ký kết hợp tác với các doanh nghiệp liên tục được Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương thực hiện

Năm 2023, nhà trường đã ký kết hợp tác mới với trên 20 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hợp tác với trường lên con số gần 100. Điều này là minh chứng cho uy tín, vị thế của nhà trường với cộng đồng, xã hội và các sản phẩm đào tạo của nhà trường luôn được đón nhận, đánh giá cao. Hoạt động này đã giúp sinh viên được tiếp cận sớm với thực tiễn nghề nghiệp và rèn các kỹ năng thực hành.

9. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn

img_9045a.jpeg
Công đoàn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức thành công đại hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo mọi mặt đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động

Năm 2023, Công đoàn nhà trường đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. Các đoàn thể của nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho 98 thương binh, bệnh binh tại TP Hải Dương; dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Thanh Bình (TP Hải Dương) và xã Thanh Hải (Thanh Hà)...

10. Bảo đảm an sinh và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động

Mặc dù lộ trình tiến tới tự chủ đã và đang trở thành khó khăn, thách thức song trong năm nhà trường đã nỗ lực giữ vững ổn định mức thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động. Bên cạnh mức lương được hưởng theo hệ số, nhà trường duy trì chi trả thu nhập tăng thêm hằng quý cho người lao động, tạo niềm tin cho mỗi người tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 dấu ấn nổi bật của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2023