“Xung lực” mới ở Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

08/08/2023 22:58

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang từng bước trở thành trường chất lượng cao có nghề dược là nghề trọng điểm cấp quốc tế nhờ những “xung lực” mới.


Bộ Trưởng Y tế Đào Hồng Lan (ngoài cùng bên trái) thăm Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

3 ngành đào tạo mới

Năm 2022, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng. Tại Việt Nam, đây là trường cao đẳng công lập duy nhất thuộc Bộ Y tế đào tạo ngành dược trình độ cao đẳng.

Tiến sĩ Trần Bá Kiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng đã tạo nên “xung lực” mới giúp nhà trường sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường trọng điểm chất lượng cao đào tạo về nghề dược cấp quốc tế trong tương lai gần.


Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang hợp tác toàn diện với hàng trăm doanh nghiệp về dược giúp công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường thêm nhiều thuận lợi

Xung lực mới ấy được thể hiện ngay trong việc mở rộng quy mô các chương trình đào tạo của nhà trường. Thay vì chỉ đào tạo ngành dược truyền thống, từ năm nay, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương dự kiến mở thêm 3 ngành đào tạo mới là kỹ thuật dược, chăm sóc sắc đẹp và huấn luyện viên sức khoẻ. “Các ngành đào tạo mới không chỉ hấp dẫn sinh viên đến với nhà trường mà còn góp phần tạo ra những thế hệ thầy thuốc giỏi, có tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời kỳ hội nhập”, tiến sĩ Kiên nhấn mạnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), việc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng một lần nữa khẳng định chiến lược đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại.


Sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương được học tập trong môi trường hiện đại, năng động

Những năm gần đây, nhiều trường cao đẳng trong cả nước gặp khó trong tuyển sinh thì công tác này tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn đạt kế hoạch đề ra. Sinh viên nhà trường đến từ mọi miền Tổ quốc cho thấy uy tín của trường ngày càng được khẳng định, lan toả.

Mở rộng hợp tác

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương có mối quan hệ hợp tác rộng mở với các đối tác ở cả trong và ngoài nước. Nhà trường đang liên kết, hợp tác đào tạo toàn diện với 100 doanh nghiệp về dược, chuỗi nhà thuốc có uy tín trên toàn quốc. Trường còn ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều trường đào tạo về dược tại 4 nước: Đức, Đài Loan, Singapore và NewZealand.


Các hoạt động tư vấn nghề nghiệp thường xuyên được Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức giúp sinh viên có thể lựa chọn được công việc tốt nhất sau khi ra trường

2023 là năm thứ 3 liên tục Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mở lớp chất lượng cao về dược với 75 chỉ tiêu. Sinh viên đạt tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm trở lên hoặc ILELS tiếng Anh đạt từ 5.0 trở lên sẽ được tuyển thẳng vào 2 lớp này. Các em sẽ được học song ngữ, được các chuyên gia, giảng viên đầu ngành giàu kinh nghiệm về dược, marketing truyền đạt kiến thức; có cơ hội nhận được một số học bổng toàn phần do các doanh nghiệp về dược cam kết với trường tài trợ. Sau tốt nghiệp, những sinh viên có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ tiếp tục được sang nước ngoài học tập, công tác.

Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại kết hợp với mở rộng liên kết trong đào tạo đã giúp giảng viên, sinh viên nhà trường có được môi trường giảng dạy, học tập phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Số sinh viên đăng ký xét tuyển năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp được tạo việc làm đạt 100%.


Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ngày càng đổi mới, hướng tới trở thành trường chất lượng cao có nghề dược là nghề trọng điểm cấp quốc tế

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương liên tục được đón nhiều đoàn lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các trường đại học có đào tạo về ngành dược tới thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm, hợp tác phát triển. Ngày 3.8 vừa qua, cùng đoàn công tác của Trường Đại học Đà Nẵng ra tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Nho, Trưởng khoa Y dược nhận xét: “Chúng tôi đánh giá rất cao về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Đặc biệt, các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, liên kết hợp tác được triển khai rất đồng bộ, hiệu quả, đáng học tập và hợp tác”.

Năm 2023, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tuyển 800 chỉ tiêu, dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc điểm học bạ lớp 12. Thí sinh có tổng điểm 3 môn bất kỳ trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (toán, vật lý, hoá học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh) đạt từ 15 điểm trở lên là trúng tuyển.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Xung lực” mới ở Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương